MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Xác định chủ mới của Chelsea, trút hầu bao hơn 3.5 tỷ bảng

    07:03 Thứ bảy 30/04/2022 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ có chủ sở hữu mới thay thế Roman Abramovich trong thời gian tới.

     

    Kỷ nguyên 19 năm của tỷ phú người Nga tại Stamford Bridge đã đi đến hồi kết. Trước án phạt từ chính phủ Anh và sức ép dư luận, Abramovich không còn sự lựa chọn nào khác là phải tìm cách bán Chelsea. Hiện The Blues đang trong quá trình tìm kiếm chủ sở hữu mới.

    Mới đây, nhà báo Nicola Imfeld xác nhận, Hansjorg Wyss và Todd Boehly đã giành chiến thắng trong cuộc đua mua Chelsea bằng một hợp đồng trị giá hơn 3,5 tỷ bảng. Wyss - tỷ phú 86 tuổi người Thụy Sĩ, cùng Boehly - doanh nhân người Mỹ đã bắt tay hợp tác và dự kiến sẽ sớm dứt điểm thương vụ này trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Hansjorg Wyss và Todd Boehly là chủ sở hữu mới của Chelsea?

    Trước đó Jim Ratcliffe – người đàn ông giàu nhất nước Anh vào năm 2018 đã nỗ lực để mua lại đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên cuối cùng Ratcliffe đã thất bại trước Hansjorg Wyss và Todd Boehly.

    The Blues được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì được vị thế của họ, bởi Wyss và Boehly có tổng tài sản lên đến 8 tỷ bảng, đủ sức đầu tư cho CLB. Ngoài ra Boehly khá “mát tay” khi đầu tư vào thể thao. Ông đang sở hữu LA Lakers (bóng rổ) và LA Dodgers (bóng chày), cũng như đội bóng rổ nữ LA Sparks ở WNBA thành công.

    Chelsea được dự đoán sẽ trải qua mùa Hè bận rộn. Án phạt từ chính phủ Anh khiến họ không thể gia hạn với một số trụ cột. Andreas Christensen được cho là đã đồng ý gia nhập Barca. Mới đây nhiều nguồn tin khẳng định Antonio Rudiger đã đạt thỏa thuận với Real Madrid.

    Endo | 06:33 30/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...