MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Xác định 3 đội nhận huy chương ở V-League 2022

    20:19 Chủ nhật 13/11/2022

    Bên cạnh đội vô địch CLB Hà Nội, hai vị trí nhận huy chương còn lại ở V-League 2022 cũng đã thuộc về đội Hải Phòng và Bình Định.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ CLB Hải Phòng ăn mừng tấm huy chương bạc V-League 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Toản.

    Ở vòng 25 V-League 2022, CLB Hải Phòng đánh bại SLNA với tỷ số 4-1. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm kết thúc mùa giải với 48 điểm, hơn CLB Bình Định 5 điểm và giành tấm huy chương bạc.

    Lần gần nhất CLB Hải Phòng đạt được thành tích này là ở mùa giải 2008. Thành tích tốt nhất của đội bóng đất cảng ở giải vô địch quốc gia là huy chương bạc. Họ đã giành ngôi á quân ở các mùa giải 2010 và 2016.

    Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, CLB Bình Định cũng giành chiến thắng trước Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Họ chắc chắn có được vị trí thứ 3 khi hơn đội hạng 4 là Viettel 6 điểm (cả 2 đội còn một trận chưa đấu. Tấm huy chương đồng của V-League 2022 thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

    Sau 16 năm, CLB Bình Định mới giành được huy chương đồng V-League. Đây cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng đất võ ở giải vô địch quốc gia.

    Nhóm nhận huy chương của V-League 2022 đã được xác định. CLB Hà Nội giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Hà Tĩnh để giành chức vô địch sớm một vòng đấu. Họ có 50 điểm và còn một trận chưa đá trong khi đội nhì bảng Hải Phòng có 48 điểm, đã thi đấu đủ 24 trận.

    Trong nhóm các đội gần nhất giành huy chương ở V-League, chỉ có CLB Hà Nội trụ lại trong top 3. Mùa 2020, ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về CLB Viettel, Hà Nội và Sài Gòn. Mùa 2021, giải đấu bị hủy giữa chừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mùa 2022, CLB Viettel rơi xuống vị trí thứ 4 còn Sài Gòn phải đua trụ hạng.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 19:55 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...