MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt", Bayern đã biết thứ mình cần ở đâu

    23:02 Thứ hai 11/11/2019

    BongDa.com.vn Hẳn đã đến lúc ban lãnh đạo của Bayern Munich cho người đàn ông này 1 cơ hội.

    Thời gian qua, vấn đề được mọi người quan tâm nhất tại Allianz Arena chính là ai sẽ trở thành HLV mới của câu lạc bộ. Sau khi chia tay Niko Kovac, ban lãnh đạo đội bóng đã nhanh chóng tìm kiếm cái tên thay thế. Hàng loạt ứng cử viên tên tuổi đã được nhắc đến nhưng có vẻ như Arsene Wenger đang là người nhiều khả năng đến Bayern nhất. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu gần nhất của "Hùm xám", hẳn các sếp lớn cần cân nhắc trao cơ hội cho HLV tạm quyền lúc này, Hansi Flick.

    Quả thực, đây là điều không phải thiếu cơ sở. Bầu không khí ở Bayern đã thoáng đãng hơn khi Flick lên nắm quyền. Ông bắt đầu được những trụ cột tin cậy và đứng đằng sau ủng hộ việc trở thành thuyền trưởng. Flick đã giúp nhà ĐKVĐ Bundesliga giành 2 chiến thắng trước Olympiakos và Borussia Dortmund. Tập thể số 1 nước Đức ghi 6 bàn. Đặc biệt hơn hết, Manuel Neuer chưa bị đánh bại lần nào và hàng thủ của Bayern xuất sắc đến nỗi không cho đối thủ cơ hội dứt điểm trúng đích. Việc Bayern tiến bộ ở khâu phòng ngự là tín hiệu tích cực, nhất là khi đây không phải điểm mạnh dưới thời Kovac.

     Flick đang làm tốt công việc tại Bayern.

    Về mặt tên tuổi, Flick chưa thể sáng ngang Wenger nhưng ít ra người đàn ông này cho thấy bản thân phù hợp với gã khổng lồ xứ Bavaria. Thành tích 2 trận đấu đã qua chỉ rõ điều đó và bản CV của Flick trong quá khứ cũng ủng hộ ông. Flick từng chơi cho Bayern 5 mùa giải nên hiển nhiên ông hiểu rõ phong cách thi đấu cốt lõi ở câu lạc bộ. Ngoài ra, trợ lý cũ của Kovac còn có kinh nghiệm làm HLV khi từng dẫn dắt Victoria Bammental và Hoffenheim.

    Hơn nữa, Flick từng giữ vai trò trợ lý HLV cho Joachim Low tại đội tuyển trong giai đoạn 2006-2014. Sau đó, người đàn ông nay 54 tuổi còn trở thành GĐTT của liên đoàn bóng đá Đức. Nói ra để thấy, Flick là cái tên khá có tiếng ở nước Đức và ông quá phù hợp để dẫn dắt Bayern trong tương lai gần.

    Vì sao lại nói là tương lai gần? Bởi về mặt lâu dài, đúng như cựu cầu thủ Bayern, Lothar Matthaus suy nghĩ, "Hùm xám" vẫn cần một cái tên danh tiếng, chất lượng hơn để dẫn dắt đội. Do đó, Flick nhiều khả năng nắm quyền ở Bayern cho đến mùa hè năm sau. Ngay cả mục tiêu số 1 của ban lãnh đạo vào lúc này là Wenger cũng có thể làm việc tại Allianz Arena đến mùa hè.

     Wenger là ứng cử viên số 1 trong mắt ban lãnh đạo "Hùm xám".

    Các sếp của câu lạc bộ chỉ muốn dựa vào chiến lược gia người cho đến hết mùa giải và họ vẫn muốn những nhà cầm quân khác như Tuchel hoặc Ten Hag hơn. Vì lẽ đó, nếu "Giáo sư" cũng là phương án ngắn hạn, vậy tại sao người nắm quyền ở Bayern không thử gửi niềm tin vào Flick. Sau tất cả, mọi điều Flick làm trong thời gian ngắn ngủi vừa qua cho thấy ông xứng đáng được giữ trọng trách lớn hơn.

    Video Lewandowski ghi bàn vào lưới Dortmund:

    Lữ Phong | 22:55 11/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...