MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • World Cup nữ 2023: Tốp 12 thế giới đứng cuối bảng đấu sau Philippines

    17:52 Thứ ba 25/07/2023

    Thụy Sĩ cầm hoà Na Uy với tỉ số 0-0 để duy trì ngôi đầu bảng A World Cup nữ 2023. Ngoài ra, bảng đấu đã trở nên hấp dẫn khi New Zealand và Philippines có cùng 3 điểm ở hai vị trí còn lại.

    Màn chạm trán giữa Thụy Sĩ và Na Uy trong ngày 25-7 là trận đấu khép lại ngày thi đấu thứ 6 của World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, bất ngờ đến với người hâm mộ Na Uy khi quả bóng vàng 2018 Ada Hegerberg rời khỏi sân đấu và bước vào đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu vài phút vì chấn thương.

    Theo Fox Sport, nữ tuyển thủ người Na Uy bị chấn thương trong lần chạy nước rút cuối cùng khi khởi động trước trận. Hiện tại thông tin chi tiết từ bác sĩ đội vẫn chưa được công bố.

    World Cup nữ 2023: Tốp 12 thế giới đứng cuối bảng đấu sau Philippines - Bóng Đá

    Hegerberg (14) bất ngờ rời khỏi sân đấu trước khi bắt đầu vài phút. Ảnh: Reuters.

    Với sự thiếu vắng của quả bóng vàng 2018, Na Uy và Thụy Sĩ có trận hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu và chia nhau 1 điểm. Thế trận của 2 đội có tỉ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng ở 2 hiệp đấu.

    Trong đó, Na Uy với thứ hạng và được đánh giá cao hơn tạo ra thế trận lấn lướt hơn với 15 cú sút và 5 lần dứt điểm trúng đích, gấp 5 lần Thụy Sĩ nhưng do mất chân sút chủ lực khiến các đợt tấn công thiếu đi sự sắc bén và chính xác.

    World Cup nữ 2023: Tốp 12 thế giới đứng cuối bảng đấu sau Philippines - Bóng Đá

    Trận đấu của giữa Na Uy và Thụy Sĩ khép lại với tỉ số hòa 0-0 trong sự thất vọng của các cầu thủ Na Uy. Ảnh: FIFA.

    Kết quả hòa 0-0 của hai đội khiến cục diện bảng A trở nên khó đoán hơn. Na Uy (hạng 12 thế giới) được đánh giá ứng viên tốt nhất cho ngôi đầu trải qua 2 vòng đấu chỉ mới có 1 điểm và đứng cuối bảng xếp sau Philippines. Ở lượt đấu cuối, họ sẽ gặp chính đại diện Đông Nam Á, một đối thủ dễ thở nhất bảng đấu vào ngày 30-7.

    World Cup nữ 2023: Tốp 12 thế giới đứng cuối bảng đấu sau Philippines - Bóng Đá

     

    World Cup nữ 2023: Tốp 12 thế giới đứng cuối bảng đấu sau Philippines - Bóng Đá

    Trước đó, Philippines tạo nên bất ngờ bảng đấu khi đánh bại New Zealand với tỉ số 1-0. Ảnh: Reuters.

    Trong khi đó, Thụy Sĩ (hạng 20) đứng đầu bảng đấu với 4 điểm nhưng chưa chắc cho 1 suất vào vòng loại trực tiếp. Ở hai vị trí tiếp theo, chủ nhà New Zealand (hạng 26) và Philippines (hạng 46) chia vị trí thứ 2 và 3 với 3 điểm.

    Quốc An | 17:25 25/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...