MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • World Cup có từ khi nào?

    18:50 Thứ sáu 22/07/2022

    BongDa.com.vn World Cup 2022 sắp khởi tranh và đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Vậy bạn có biết World Cup có từ khi nào không?

    Để hiểu rõ hơn về giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, hãy cùng các chuyên gia của Bongdaso tìm hiểu thông qua bài viết sau:

    World Cup là gì?

    FIFA World Cup, hay đơn giản là World Cup. Nếu dịch sang tiếng Việt, giải đấu này còn gọi với cái tên Giải vô địch bóng đá thế giới hoặc Cúp bóng đá thế giới. Đây là giải đấu bóng đá do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức với chu kì 4 năm một lần dành cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia thuộc thành viên FIFA.

    Tên gọi chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới đã có vài lần thay đổi. Ban đầu được gọi là "Cúp thế giới" (World Cup, Coupe du monde) sau đó là "Cúp Jules Rimet" (tên của cựu chủ tịch FIFA), rồi đến "Giải vô địch bóng đá thế giới - Cup Jules Rimet" và sau cùng là "FIFA World Cup".

     - Bóng Đá

     

    Lịch sử ra đời World Cup

    Ngày 21/5/1904, chủ tịch đầu tiên của FIFA là ông Robert Géran người Pháp lần đầu tiên trình bày ý tưởng này với các nhà lãnh đạo bóng đá của các quốc gia khác nhau và chỉ thị cho Tổng thư ký LĐBĐ Hà Lan, Hirschmann soạn thảo một tài liệu. Nhưng vì không có nhiều quốc gia bày tỏ sự sẵn sàng tham gia và vì những bất hòa về chính trị cũng như thể thao nên kế hoạch đã bị hủy bỏ.

    Sau khi thế chiến thứ nhất kết thúc, người sáng lập đội Reds Paris, ông Yule Remit được bầu làm chủ tịch FIFA, và ông đã tiếp tục kế hoạch bị mắc kẹt. Ông đã làm rất nhiều công việc thuyết phục các nhà lãnh đạo của giới bóng đá các nước và cố gắng chứng minh rằng một giải đấu bóng đá tầm thế giới có thể song hành với Thế vận hội Olympic do Coubertin sáng lập và có thể phát triển mạnh mẽ.

    Ngày 10/12/1926, FIFA tổ chức hội nghị làm việc tại Paris, Thụy Sĩ, Hungary, Pháp, Áo, Đức và nhiều quốc gia khác đã cử đại diện tham gia hội nghị này. Bốn tháng sau, bản thảo của cuộc họp được đệ trình lên các hiệp hội bóng đá quốc gia. Vào ngày 5/6/1927, tại cuộc họp Helsinki do FIFA tổ chức, nghị quyết của Hội nghị Công tác Paris được thông qua với 23 phiếu thuận, 5 phiếu chống (các nước Bắc Âu bày tỏ phản đối) và 1 phiếu trắng (Đức).

    Nghị quyết việc tiến hành đều đặn giải vô địch bóng đá thế giới được Đại hội FIFA họp tại Amsterdam thông qua năm 1928. Trong thời kỳ này bóng đá nhà nghề đã có quy mô rộng lớn, nhưng những trận đấu ở Thế vận hội chỉ cho phép các cầu thủ nghiệp dư tham gia nên không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của giới bóng đá.

    Giải đấu đầu tiên được tổ chức khi nào

    Giải đấu đầu tiên chính thức được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930, với sự tham dự của 13 đội tuyển, diễn ra từ 13/7 đến 30/7. Lý do Uruguay được lựa chọn là bởi đội tuyển Uruguay đã xuất sắc giành huy chương vàng ở bộ môn bóng đá tại hai kỳ Thế vận hội liên tiếp vào các năm 1924 và 1928. Ngoài chủ nhà Uruguay, 12 đội bóng khác tới từ châu Âu (Pháp, Nam Tư, Romania, Bỉ), Châu Mỹ (Mexico, Mỹ) và Nam Mỹ (Chile, Argentina, Peru, Paraguay, Brazil và Bolivia).

     - Bóng Đá

     

    Chiếc cúp vàng thứ nhất mang tên "Jules Rimet" đã thuộc về đội chủ nhà của giải đấu, khi đánh bại Argentina với tỷ số 4-2 trước sự theo dõi của 93.000 khán giả ở thủ đô Montevideo.

    Lịch sử phát triển World Cup

    Sau khi World Cup ra đời, FIFA và IOC không đồng ý với sự tham gia của các cầu thủ nghiệp dư và vì thế bóng đá đã bị loại khỏi Thế vận hội Mùa hè 1932. Bóng đá ở Olympic đã trở lại từ Thế vận hội Mùa hè 1936 tại Đức, nhưng đã bị lu mờ bởi giải đấu World Cup hấp dẫn và danh giá hơn đã ra đời và phát triển ngày một lớn mạnh.

    Các vấn đề phải đối mặt với các Giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên trong thập niên 1930 cũng như trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là những khó khăn sâu sắc của việc di chuyển xuyên lục địa và chiến tranh - chính trị. Cụ thể, giải đấu đã bị gián đoạn hai lần vào các năm 1942 và 1946 do Chiến tranh thế giới thứ hai.

    Phải từ những năm 50 của thế kỷ trước, World Cup khẳng định vị trí và tiếp tục duy trì thế độc tôn là sự kiện thể thao lớn nhất trong thời hiện đại, được tổ chức luân phiên ở các nước khu vực Châu Âu và châu Mỹ. Thế nhưng mãi những năm đầu thế kỷ 21, NHM mới thấy một bước đột phá khi Hàn Quốc và Nhật Bản được chọn đăng cai World Cup 2002. Đến năm 2010, lần đầu tiên FIFA đã đưa giải đấu đến với châu Phi và quốc gia được vinh dự đăng cai là Nam Phi.

    Bước đột phá sắp tới tại World Cup 2022, khi lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu được tổ chức vào dịp cuối năm thay vì thông lệ vào mùa Hè. Nguyên nhân là bởi quốc gia đăng cai tổ chức là Qatar nhiệt độ vào mùa Hè rất cao, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các đội bóng.

    Các đội bóng từng vô địch World Cup

     - Bóng Đá

     

     5 lần: Brazil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

    4 lần: Đức (1954, 1974, 1990, 2014), Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

    2 lần: Argentina (1978, 1986), Pháp 2 (1998, 2018), 2 (1930, 1950)

    1 lần: Anh 1 (1966), Tây Ban Nha (2010)

    Những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

    16 bàn: Miroslav Klose (Đức)

    15 bàn: Ronaldo (Brazil)

    14 bàn: Gerd Müller (Đức)

    13 bàn: Just Fontaine (Pháp)

    12 bàn: Pelé (Brazil)

    11 bàn: Jürgen Klinsmann (Đức), Sándor Kocsis (Hungary)

     Cúp vàng được thiết kế như thế nào?

    World Cup là giải thưởng đặc biệt do FIFA dành cho những người chiến thắng vào năm 1928. Nó được đúc bởi Freier, một kỹ thuật viên kim hoàn nổi tiếng của Paris. Người mẫu là Nikai, nữ thần chiến thắng trong truyền thuyết Hy Lạp, mặc áo dài cách tân của người La Mã cổ đại, hai tay duỗi thẳng, trên tay cầm một chiếc cốc lớn.

    Chiếc cúp vàng cao 35 cm, nặng 3,8 kg, là chiếc cúp bằng bạc được mạ vàng và được đặt trên đế bằng đá hoa cương. Cúp này là một giải thưởng di động, ai vô địch có thể để dành cúp vàng trong 4 năm và trả lại cho FIFA trước cúp tiếp theo để có thể trao cho nhà vô địch thế giới mới. Ngoài ra, còn có một quy định nữa: Đội bóng nào vô địch thế giới 3 lần thì sẽ đoạt luôn chiếc cúp này.

    Năm 1970, sau 3 lần vô địch, như trong điều lệ quy định, đội tuyển Brazil đã được trao tặng vĩnh viễn cúp "Nữ thần vàng". Sau đó FIFA đặt làm chiếc cúp mới lấy tên là Cúp thế giới FIFA. Chiếc cúp này là cúp luân lưu, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn. Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cúp mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cúp chính thức trong thời gian giữa 2 giải vô địch bóng đá thế giới.

    Chiếc cúp mới được đúc bằng vàng thật do nghệ sĩ người Ý Silvio Gazzaniga sáng tác, chiều cao 36,5cm, nặng 6,175kg, trị giá 20.000 USD. Cúp này do người thợ kim hoàn Stabilimento Artistico Bertoni ở thành phố Milano đúc. Chiếc cúp mang hình 2 thanh niên với 4 cánh tay giơ cao đỡ lấy quả Địa Cầu. Phần kim loại của chiếc cúp hiện nay là 4,9kg "vàng nguyên khối 18 carat" và có 2 lớp đá malachit.

    Trên đây là một số thông tin hữu ích về giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh World Cup mà Bongdaso.net muốn gửi tới bạn đọc. Để biết thêm về lịch thi đấu World Cup, Kqbd, BXH, bạn đọc vui lòng truy cập website Bongdaso.net - chuyên trang dữ liệu bóng đá hàng đầu hiện nay.

    TTVN | 18:20 22/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...