MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • World Cup 2026 với 48 đội sẽ diễn ra như thế nào?

    10:03 Thứ ba 20/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn World Cup 2022 vừa qua là lần cuối cùng giải đấu lớn nhất hành tinh có sự góp mặt của 32 đội.

     

    Một tháng ăn ngủ với bóng đá trôi qua thật nhanh. Dù vướng nhiều tranh cãi ở những ngày đầu nhưng sự thật là chủ nhà Qatar đã tổ chức một kỳ World Cup khá thành công. Nó đã kết thúc với khúc vĩ thanh mang tên Argentina sau loạt đấu súng không thể căng thẳng hơn với người Pháp. 

     World Cup 2026 với 48 đội sẽ diễn ra như thế nào? - Bóng Đá

     Argentina đăng quang ở World Cup 2026.

    Tuy nhiên, ở khoảnh khắc Lionel Messi khoác chiếc áo choàng do Quốc vương Qatar ban tặng rồi nâng cao cúp vàng, người ta hiểu đã có thể bắt đầu suy nghĩ về World Cup 2026.

    Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử gần 100 năm, World Cup sẽ được tổ chức ở tận 3 quốc gia, bao gồm Mỹ, Mexico và Canada.

    Kể từ World Cup 1998, FIFA đã nâng số đội tham dự vòng chung kết lên 32 đội. Con số đó sẽ tiếp tục được gia tăng vào 4 năm tới. Theo đó, 48 đội với 104 trận có thể diễn ra, sẽ được tổ chức xuyên suốt 33 ngày trên đất Bắc Mỹ.

    Số đội tại các khu vực như châu Á, châu Mỹ, châu Phi sẽ được tăng lên và lần đầu tiên có một suất chính thức cho châu Đại Dương.

    Thể thức thi đấu đến giờ vẫn được FIFA thảo luận. Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA chia sẻ hôm 4/12: "Thể thức World Cup 2026 vẫn chưa được quyết định. Hội đồng FIFA sẽ đưa ra quyết định về thể thức World Cup 2026 vào năm sau.

    Có thể sẽ là 16 bảng với mỗi bảng 3 đội hoặc 12 bảng với mỗi bảng 4 đội hoặc hai nhánh với mỗi nhánh 6 bảng 4 đội, giống như việc tổ chức hai nhóm 24 đội," cựu HLV Arsenal tiết lộ.

    Nhìn chung, với một vòng bảng hấp dẫn như vừa qua, gần như chắc chắc FIFA sẽ giữ lại thể thức 4 đội cho mỗi bảng đấu. Tuy nhiên, sau đó các trận đấu diễn ra như thế nào là một dấu hỏi. 

    Cách dễ nhất là lấy 2 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp, cộng với 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như vậy, World Cup sẽ có thêm vòng 32 đội. 

     World Cup 2026 với 48 đội sẽ diễn ra như thế nào? - Bóng Đá

    Mỹ, Canada và Mexico sẽ đồng đăng cai tổ chức World Cup 2026.

    Tuy nhiên, cũng có lập luận cho rằng FIFA sẽ chia làm hai bảng, mỗi bảng 24 đội. Đội đứng đầu mỗi nhánh sẽ gặp nhau trong chung kết.

    Một yếu tố khác cần chú ý là số ngày diễn ra World Cup. Giải đấu ở Qatar được gói gọn trong 29 ngày, với 4 trận/ngày được chiếu ở giai đoạn vòng bảng.

    Với việc các trận đấu được đẩy lên, World Cup 2026 sẽ diễn ra dài hơn. Nhưng FIFA sẽ ngăn chặn để nó không trải dài quá 33 ngày. 

    Ở một khía cạnh khác, World Cup 2026 dự kiến sẽ tổ chức 6 trận mỗi ngày. Theo kịch bản, trận đấu đầu tiên sẽ ở Toronto, vào buổi trưa theo giờ địa phương, tức khoảng 5 giờ chiều giờ GMT. 

    Sau đó, các trận đấu sẽ nối tiếp cứ sau 2 tiếng rưỡi ở Atlanta, Houston, Mexico và Vancouver và trận đấu cuối cùng sẽ ở San Francisco. 

    Đó sẽ là một thử thách cho các đài truyền hình. Các đài truyền hình ở châu Âu muốn bắt đầu sớm hơn ở ba trận đầu tiên trong ngày. Tương tự như vậy, người hâm mộ Nam Mỹ sẽ thích các trận đấu ở Bờ Tây bắt đầu muộn hơn.

    Ngọa Long | 09:33 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...