MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • World Cup 2022: Vũ điệu cuối bên chiếc cúp vàng

    15:35 Thứ sáu 18/11/2022

    Kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử, Qatar 2022, sẽ nói lời tạm biệt với chủ nhân 14 Quả bóng vàng gần nhất là Messi, Ronaldo, Modric và Benzema.

    1. Bốn tháng trước khi World Cup khởi tranh ở Qatar (20/11), Lionel Messi xuất hiện tại trung tâm thể thao PSG sớm hơn dự kiến, sẵn sàng hơn bao giờ hết cho giai đoạn tiền mùa giải tẻ nhạt.

    Cristiano Ronaldo thì ngược lại. Anh xuất hiện chậm hơn vài tuần ở trung tâm Carrington của MU.

    World Cup 2022: Vũ điệu cuối bên chiếc cúp vàng - Bóng Đá

    Ronaldo và Messi chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ 5 theo cách khác nhau.

    Không phải để tránh các trận giao hữa mùa hè, mà Ronaldo đợi người đại diện Jorge Mendes gọi đến văn phòng các câu lạc bộ châu Âu để tìm kiếm điểm đến mới cho phép anh được tham dự Champions League.

    Mọi cuộc gọi đến của Mendes đều nhận được những cái lắc đầu, Ronaldo phải trở lại tập luyện và tham dự các cuộc thi mà anh không muốn, trước khi đưa ra các phát biểu gây sốc gần đây.

    Mùa hè vừa qua rất khác đối với cả hai người, cũng rất khác so với những gì họ đã quen thuộc trong suốt sự nghiệp của mình. Hai cầu thủ ghi dấu ấn đậm nhất trong 15 năm qua của bóng đá thế giới sẽ đối mặt với kỳ World Cup thứ 5.

    Lần thứ 5 và cũng là thời điểm World Cup nói lời tạm biệt với hai siêu sao thế kỷ 21.

    2. Messi đã 35 tuổi và đang khao khát theo đuổi Cúp vàng thế giới sau khi giúp Argentina chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 3 thập kỷ, với chức vô địch Copa America mùa hè năm ngoái.

    Ở Brazil 2014, Messi đã tiến đến rất gần bục vinh quang, nhưng rồi phải nhìn người Đức đăng quang trong sự kiện mà anh là cá nhân xuất sắc nhất.

    Ronaldo, người sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng Hai tới, cũng khao khát được nâng niu trên tay chiếc cúp vàng danh giá của FIFA, kề thừa từ chiếc cúp Jules Rimet bị mất trộm.

    Rất nhiều thế hệ về của bóng đá Bồ Đào Nha đã thất bại với giấc mơ World Cup. Ronaldo, sau khi giành EURO 2016, muốn viết trang sử mới trước khi giải nghệ.

    World Cup 2022: Vũ điệu cuối bên chiếc cúp vàng - Bóng Đá

    Đôi bạn Modric và Benzema đá kỳ World Cup cuối cùng.

    Những vũ điệu cuối cùng bên cạnh chiếc cúp cao 36,5 cm, được làm từ vàng 18 carat, không chỉ có Messi mà Ronaldo -cặp kỳ phùng địch thủ cạnh tranh nhất lịch sử.

    Trong lần đầu tiên diễn ra vào mùa đông, và lần đầu tiên tổ chức tại một quốc gia Ả Rập, World Cup cũng là ngày hội chia tay Luka Modric, huyền thoại bóng đá Croatia đã 37 tuổi.

    Karim Benzema cũng chuẩn bị bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, sau khi vắng mặt ở nước Nga cách nay 4 năm liên quan đến rắc rối cá nhân.

    Bốn con người ấy là chủ nhân của 14 danh hiệu Quả bóng vàng gần nhất. Messi có 7 chiến thắng, Ronaldo được tôn vinh 5 lần, Modric đoạt giải sau kỳ World Cup 2018 rực rỡ, và năm nay là Benzema.

    3. Cuộc hẹn ở Doha là dấu hiệu cho sự thay đổi thời đại của bóng đá thế giới.

    Robert Lewandowski, người phản đối việc không trao Quả bóng vàng trong năm có đại dịch Covid-19, đến World Cup ở tuổi 34.

    Ngôi sao người Ba Lan, hiện 34 tuổi, chưa từng ghi bàn ở World Cup. Vì thế, anh muốn để lại dấu ấn tại Qatar.

    World Cup 2022: Vũ điệu cuối bên chiếc cúp vàng - Bóng Đá

    Lewandowski khao khát ghi bàn ở World Cup cuối cùng.

    Tương tự, Doha là nơi chia tay Manuel Neuer và Thomas Muller, những người hùng trong khoảnh khắc Đức lần thứ 4 VĐTG năm 2014.

    Edinson Cavani muốn bùng cháy lần cuối trong màu áo Uruguay, trước khi tập trung toàn bộ năng lượng cho CLB Valencia.

    Người bạn và đồng đội trong nhiều năm của Cavani là Luis Suarez cũng vậy. Cả hai đều bước sang tuổi 36 vào đầu năm sau, nên muốn trình diễn những vũ điệu đẹp nhất.

    Trẻ hơn một chút, Neymar, sẽ đón sinh nhật 31 vào 5/2, bước vào kỳ World Cup thứ 3 và có thể cũng là cuối cùng.

    Neymar gặp nhiều chấn thương trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Điều quan trọng hơn, anh bị phân tâm bởi những buổi tiệc ngoài sân cỏ.

    Brazil đã có Vinicius kế thừa vai trò của Neymar trong tương lai. Trong trường hợp "Selecao" giành "Hexa" (danh hiệu VĐTG lần thứ 6), anh có thể sẽ từ giã sự nghiệp quốc tế để có nhiều thời gian hơn cho đam mê cá nhân.

    Ngọc Huy | 15:09 18/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...