MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • World Cup 2022: Từ chủ nhà Qatar, nghĩ về tuyển Việt Nam

    09:15 Thứ ba 22/11/2022

    World Cup 2022 có thể chỉ thành công một nửa đối với Qatar khi tiền không thể mua được đẳng cấp. Từ màn trình diễn của ĐKVĐ châu Á phải nghĩ về tuyển Việt Nam…

    Từ Qatar…

    Năm 2010, Qatar được FIFA chọn là nước chủ nhà cho World Cup 2022 sau khi vượt qua rất nhiều ứng viên khác trong cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh.

    Sau khi giành chiến thắng, ngay lập tức Qatar bước vào chuẩn bị từ cơ sở vật chất cho tới lực lượng để tham dự World Cup trên sân nhà với khát vọng vươn ra biển lớn.

     - Bóng Đá

     Qatar (phải) thua một trận đấu tâm phục, khẩu phục ở lần đầu xuất hiện tạ World Cup

    Trong lễ khai mạc tối 20/11, Qatar khiến cả thế giới trầm trồ với những sân vận động hoành tráng, màn chạy đà đầy ấn tượng thể hiện sự giàu có, hiếu khách của quốc gia Tây Á.

    Ngày khai mạc World Cup 2022 có thể trọn vẹn hơn nếu đội chủ nhà Qatar thắng lợi hoặc chí ít thể hiện được thành tựu của hơn một thập niên chuẩn bị cho giải đấu ở trận ra quân gặp Ecuador ở sân Al Bayt.

    Nhưng điều đó không đến khi chủ nhà đồng thời là ĐKVĐ châu Á nhận thất bại trước đối thủ tới từ Nam Mỹ với màn trình diễn nhạt nhòa, đầy thất vọng.

    nghĩ về tuyển Việt Nam

    Nếu kế hoạch đặt ra thành công, 4 năm nữa tuyển Việt Nam cũng có thể bước ra sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ở Mỹ, Canada, Mexico (đồng đăng cai) tổ chức.

    Mục tiêu này đương nhiên là hợp lý vì World Cup 2026 tăng số đội tham dự, cùng lúc bóng đá Việt Nam đang tiến những bước khá dài nhờ vào nhiều yếu tố từ công tác đào tạo trẻ, đầu tư mạnh mẽ… để hoàn toàn có thể mơ mộng.

    Nhưng, nhìn Qatar sau trận mở màn World Cup 2022 tổ chức trên sân nhà nhiều người bỗng phải lăn tăn hay nghĩ về tuyển Việt Nam với mục tiêu tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

     từ thất bại của Qatar buộc phải nghĩ về tuyển Việt Nam với câu chuyện Quang Hải mới đây

    Qatar không thiếu tiền và cũng đầu tư rất mạnh mẽ cho bóng đá, bằng chứng đội tuyển xứ dầu mỏ đang tham dự World Cup 2022 trên sân nhà đã giành chức vô địch châu Á hồi năm 2019.

    Tuy nhiên, màn trình diễn trước Ecuador ngoài thất bại về tỷ số, tinh thần đội chủ nhà Qatar còn thua xa kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao, điều mà phải được trui rèn rất lâu.

    Chủ nhà World Cup 2022 không có ai chơi bóng ở nước ngoài chắc chắn là một yếu tố rất quan trọng để chơi nhợt nhạt, bạc nhược trước đại điện tới từ Nam Mỹ.

    Từ thất bại của Qatar, rõ ràng không phải tự nhiên tất cả cổ vũ cho Quang Hải tới châu Âu đồng thời hy vọng bóng đá Việt Nam có nhiều người như tiền vệ đang chơi bóng tại Pháp hơn nữa thay vì chỉ một như lúc này.

    Hy vọng này đương nhiên chẳng phải muốn là được vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ con người, hệ thống đào tạo tới cả việc nâng tầm thể chất, thể hình… nhưng chìa khoá để mở cánh cửa ban đầu vẫn nằm ở chuyện tư duy.

    Thật khó nâng tầm một điều gì đó nếu chỉ quẩn quanh luỹ tre làng với tuy duy ngắn hạn, trong khi bóng đá Việt Nam vẫn chưa thay đổi nhiều với câu chuyện quyết đưa Quang Hải về đá AFF Cup mới đây chẳng hạn.

    Khát vọng vô địch AFF Cup không sai và mục tiêu chinh phục giải đấu này cũng là quan trọng, nhưng chắc chắn chẳng phải bằng mọi giá khi bóng đá Việt Nam đã nghĩ về World Cup 2026.

    Vậy nên, khi vẫn nặng nề với giải đấu khu vực có lẽ mục tiêu ra biển lớn thật khó mà thành.

    Duy Nguyễn | 06:03 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...