MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • World Cup 2022 sẽ là sân khấu của tài năng trẻ nào?

    21:27 Chủ nhật 20/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tại mỗi kỳ World Cup đã qua, ở đó, luôn có một sân khấu riêng dành cho những sao mai tương lai của bóng đá thế giới tỏa sáng.

    Không chỉ những siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới, World Cup còn là dịp để các tài năng trẻ ra mắt, trình diễn và khẳng định năng lực với giới mộ điệu. Tại World Cup 2006 trên đất Đức, chúng ta được sức kiến màn chào sân của những Franck Ribery (Pháp), Cesc Fabregas, Fernando Torres (Tây Ban Nha), Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski (Đức) hay Lionel Messi (Argentina). Tất cả họ sau này đều đã trở thành ngôi sao, thậm chí là huyền thoại bóng đá.

    Bốn năm sau tại Nam Phi, Đức trình làng lứa cầu xuất sắc của mình với những Mesut Ozil, Thomas Muller, tạo nền tảng để họ đăng quang 4 năm sau đó. Còn ở World Cup 2014, người hâm mộ vẫn chưa thể quên được màn tỏa sáng rực rỡ của James Rodriguez với tuyển Colombia. Bên cạnh đó là một Paul Pogba vô cùng bản lĩnh và chững chạc trong màu áo Les Bleus.

    World Cup 2022 sẽ là sân khấu của tài năng trẻ nào? - Bóng Đá

    Tại World Cup 2018, Kylian Mbappe khi ấy mới 19 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ.

    Còn trong kỳ World Cup gần nhất, Kylian Mbappe đơn giản là không thể ngăn cản, anh vô địch thế giới cùng tuyển Pháp khi mới 19 tuổi và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng ở World Cup, luôn có một sân khấu riêng dành cho những sao mai tương lai của bóng đá thế giới tỏa sáng.

    Tại Qatar lần này, bóng đá thế giới hứa hẹn sẽ được chứng kiến một loạt tài năng trẻ ra mắt giải đấu danh giá nhất cấp độ đội tuyển. Brazil của Tite sở hữu rất nhiều cái tên như Gabriel Martinelli, Rodrygo, hay đặc biệt là Vinicius. Tuyển Anh sẽ đặt kỳ vọng rất lớn vào Phil Foden, cầu thủ đã vươn tầm ngôi sao trong màu áo Man City.

    Tây Ban Nha cũng không kém cạnh với đương kim Golden Boy Gavi, trong khi Pedri dù dày dạn kinh nghiệm là thế nhưng vẫn mới ở tuổi đôi mươi. Còn đối thủ của “Bò tót” tại vòng bảng, tuyển Đức mang đến World Cup 2022 viên ngọc thô sáng giá nhất của họ trong nhiều năm trở lại đây, Jamal Musiala.

    World Cup 2022 sẽ là sân khấu của tài năng trẻ nào? - Bóng Đá

     Vinicius là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Brazil tại World Cup 2022.

    Ở tuổi 19, sao trẻ từng ăn tập ở lò Chelsea đã có suất đá chính ở Bayern Munich. Nhiều khả năng, Musiala sẽ được Hansi Flick tin tưởng giao cho trọng trách dẫn dắt hàng công tuyển Đức bằng một suất đá chính ở vị trí “số 10”.

    Bại tướng của tuyển Đức trong trận chung kết World Cup 2014, Argentina cũng sở hữu một tài năng trẻ nổi bật không kém là Julian Alvarez. Mới 22 tuổi, nhưng Alvarez đã thường xuyên được ra sân trong màu áo Man City. 

    World Cup 2022 sẽ là sân khấu của tài năng trẻ nào? - Bóng Đá

     Dù mới sinh năm 2003, nhưng Jamal Musiala đủ khả năng đá chính cho tuyển Đức tại World Cup.

    HLV Pep Guardiola không tiếc lời khi chứng kiến màn trình diễn của học trò cưng, ông cho rằng Alvarez linh hoạt, dứt điểm tốt và có những tố chất để trở thành cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. 

    Kể từ năm 1994, dễ thấy tất cả những cầu thủ nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup” sau đó đều vụt sáng trở thành ngôi sao. Đó lần lượt là Marc Overmars (Hà Lan, 1994), Michael Owen (Anh, 1998), Landon Donovan (Mỹ, 2002), Lukas Podolski (Đức, 2006), Thomas Muller (Đức, 2010), Paul Pogba (Pháp, 2014) và Kylian Mbappe (Pháp, 2018).

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 20:57 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...