MỚI NHẤT :
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • World Cup 2022 là giải đấu khắc nghiệt nhất

    13:44 Thứ ba 15/11/2022

    Nhiều người cho rằng thời điểm thi đấu của World Cup 2022 là “điên rồ”, khiến nguy cơ dính chấn thương của các cầu thủ cao hơn so với các giải thông thường vào mùa hè.

    Liệu ý kiến trên thật sự đúng? Có người phản biện lại rằng World Cup vào mùa hè diễn ra sau khi các cầu thủ thi đấu 10 tháng ở cấp CLB. Hẳn họ sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều so với World Cup được tổ chức vào tháng 11, khi cầu thủ mới thi đấu được hơn 3 tháng.

    Những chấn thương không đủ thời gian hồi phục

    Robin Thorpe, nhà khoa học thể thao có 10 năm cộng tác với Manchester United nhận xét, hiện chưa có số liệu nào đáng tin cậy để nói rằng nguy cơ dính chấn thương của các cầu thủ tăng cao khi World Cup tổ chức vào mùa đông. Vì đơn giản tới nay, chưa có World Cup nào được tổ chức vào thời điểm này để nghiên cứu thực tế.

    World Cup 2022 là giải đấu khắc nghiệt nhất - Bóng Đá

    Ben Chilwell lỗi hẹn với World Cup 2022 vì một chấn thương trước giải. Ảnh: Reuters. 

    Có thể giả định rằng những cầu thủ thiếu may mắn, bị chấn thương kinh niên, thường lỗi hẹn với giải đấu lớn như Marco Reus thì World Cup tổ chức vào mùa nào cũng như nhau. Những cầu thủ bị các chấn thương nặng như vỡ đầu gối, đứt dây chằng, phải phẫu thuật,... nghỉ thi đấu vài tháng như N’Golo Kante thì tương tự.

    Còn với các chấn thương về cơ bắp, mô mềm, đây mới là những dạng chấn thương phổ biến trong bóng đá. Xem xét 42 cầu thủ chấn thương trong 13 đội có khả năng tốt nhất tranh cúp vàng tại Qatar, 88,1% gặp chấn thương kiểu này. Có nghĩa cần khoảng 3 tuần để họ có thể hồi phục và thi đấu được.

    Tại các World Cup thông thường tổ chức vào mùa hè, sau khi kết thúc mùa bóng ở CLB, các đội tuyển có 4-5 tuần chuẩn bị cho giải. Nghĩa là thời gian hồi phục để kịp thi đấu của các cầu thủ như Ben Chilwell, Reece James là có.

    Với World Cup diễn ra tại Qatar, các đội tuyển có thời gian tập trung quá ít, nên không có thời gian để chờ đợi các cầu thủ bị chấn thương ở dạng này.

    Phải đá những trận máu lửa khi vào sát giải

    Ngày 13/11 là hạn chót để các đội nộp danh sách đăng ký cầu thủ dự World Cup 2022. Các đội đều công bố danh sách trước hạn chót này. Nhưng khi đã có tên dự World Cup, các cầu thủ vẫn phải ra sân thi đấu cho CLB, đó là tình cảnh vòng đấu cuối tuần rồi, ở Premier League, Bundesliga, Serie A…

    World Cup 2022 là giải đấu khắc nghiệt nhất - Bóng Đá

    Các cầu thủ đá "giữ chân" khiến Manchester City bất ngờ thua Brenford 1-2 ngay trên sân nhà trong vòng đấu ngay sát World Cup 2022? Ảnh: Reuters. 

    Các cầu thủ được gọi đi World Cup khoác áo CLB ra sân chơi bóng thế nào? Nhiệt tình, máu lửa như thường thấy? Hay sẽ giữ chân để không bị dính chấn thương? World Cup diễn ra 4 năm một lần. Các cầu thủ tập luyện để nâng cao trình độ, lọt vào mắt xanh HLV đội tuyển, duy trì phong độ cao khi giải gần đến,… rồi bất ngờ gãy chân trước khi giải đấu bắt đầu 1 tuần?

    Thế nên, khi nhìn thấy quả bóng lỏng lăn trên sân, đối thủ có vẻ hung hãn lao tới, là người chắc suất dự World Cup, cầu thủ có nên lao vào tranh chấp? Hay đến phút 80, bạn có muốn thực hiện những cú nước rút rất có thể khiến cơ bắp và các mô mềm tổn hại, rồi trả giá bằng vị trí trong đội tuyển?

    Mỗi cầu thủ có một suy nghĩ. Cựu tuyển thủ Anh Alan Shearer nói: “Bạn không thể tránh được suy nghĩ phải giữ chân trong đầu đâu. Như tôi cũng từng có suy nghĩ đó trong trận đấu trước trận chung kết FA Cup. Đó mới là trận chung kết FA Cup, World Cup còn to hơn nhiều”.

    Suy nghĩ đó không chỉ xuất hiện trong đầu các cầu thủ ở lượt đấu cuối tuần vừa qua, mà còn ở những tuần trước. Nhưng mỗi cầu thủ lại có bản năng và tính cách riêng. Người hâm mộ không thể bảo một hậu vệ có phong cách máu lửa như Conor Coady chơi giữ chân. Cầu thủ này được gọi lên tuyển vì luôn cống hiến 100% sức lực và tinh thần trong mỗi pha bóng.

    Và cũng có người khôn ngoan cảnh báo rằng nếu trong một pha bóng 50-50, bạn ra chân nửa vời, thì nguy cơ bị chấn thương còn cao hơn nhiều ra chân dứt khoát. Ra chân nửa vời tức cổ chân lỏng, theo đó khả năng gãy chân lớn.

    Mật độ thi đấu dày trước World Cup 2022

    Để có thời gian cho World Cup mùa đông, mùa giải CLB phải bắt đầu sớm hơn, lịch đấu dày đặc hơn để kịp tiến độ kết thúc vào cuối mùa. Do vậy, các cầu thủ phải thi đấu nhiều hơn, tăng nguy cơ tổn thương cơ bắp và mô mềm.

    World Cup 2022 là giải đấu khắc nghiệt nhất - Bóng Đá

    Kane có dấu hiệu quá tải vì được HLV Conte sử dụng quá nhiều ở mùa này. Ảnh: Reuters. 

    Lấy ví dụ, mùa 2021/22, tầm thời gian này, Manchester City mới đá 11 trận ở Premier League và 4 trận vòng bảng Champions League. Nhưng tính đến thời điểm này của mùa giải 2022/23, họ thi đấu 15 trận Premier League cộng với toàn bộ 6 trận vòng bảng Champions League.

    Những cầu thủ như Harry Kane có dấu hiệu quá tải. Tiền đạo chủ công của đội tuyển Anh chơi không thiếu phút nào tại 6 trận Champions League, ra sân toàn bộ 15 trận Premier League, chỉ được rút ra nghỉ 12 phút trong tất cả trận đó. Anh thậm chí chơi đủ cả 2 trận của tuyển Anh ở Nations League.

    Đến cả League Cup giữa tuần trước gặp Nottingham Forest, HLV Antonio Conte cũng tung Kane vào sân trong đội hình xuất phát. Anh chơi mờ nhạt, không tạo sự đe dọa nào lên hàng thủ Nottingham, chỉ một lần chạm bóng trong vòng cấm địa trước khi được rút ra nghỉ vào phút 60. Và Tottenham thua đội đang đứng cuối bảng Premier League 0-2.

    Ngày 12/11, tức 2 ngày sau trận gặp Nottingham, Kane lại tiếp tục được trưng dụng cả 90 phút trong chiến thắng 4-3 kịch tính trước Leeds, rồi mới được trả về đội tuyển Anh. Nguy cơ Kane thi đấu không tốt tại World Cup và cả sau giải đấu này cho Tottenham rõ ràng khá lớn.

    Trong top 20 cầu thủ kiệt sức nhất Premier League, tức thi đấu nhiều phút nhất mùa này, ngoài Kane, Tottenham còn có các cầu thủ Hugo Lloris, Eric Dier, Pierre Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Son Heung Min. Tất cả cầu thủ này đều dự World Cup. Trong top 20 chỉ có Mohamed Salah (Liverpool), David de Gea (Manchester United), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) là không thi đấu World Cup 2022.

    Chính Phong | 09:00 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...