MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • World Cup 2022 không tăng số đội tham dự: Khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo

    09:40 Thứ năm 23/05/2019

    BongDa.com.vn Vừa qua, Hội đồng FIFA đã từ chối kế hoạch tăng số lượng đội bóng tham dự World Cup 2022 (từ 32 lên 48) của Chủ tịch Gianni Infantino. Đây được xem là một hung tin với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    ĐT Việt Nam sau những chiến tích vang dội ở các đầu trường khu vực và châu lục trong hơn 1 năm vừa qua đã mang đến niềm tự hào cho NHM nước nhà. Nhìn cách thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu ngang ngửa với các "lão đại" của bóng đá châu Á (trong đó có Nhật Bản) khiến không ít CĐV mơ về một tấm vé dự VCK World Cup.

    World Cup 2022 không tăng số đội tham dự: Khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo đã thành công trong việc nâng tầm các ĐT Việt Nam.

    Với sự hưng phấn ấy, thầy Park đã hạ quyết tâm cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sắp tới và xem đó là mục tiêu hàng đầu ông muốn hướng tới trong năm 2019. Những thông tin hành lang cho hay Chủ tịch Gianni Infantino đang đề xuất kết hoạch tăng số đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar càng củng cố thêm tham vọng của vị thuyền trưởng người Hàn.

    Tuy nhiên, mới đây, Hội đồng FIFA đã quyết định từ chối kế hoạch của Chủ tịch Gianni Infantino và giữ nguyên số đội tham dự World Cup 2022 như trước đây (32 đội). Như vậy, châu Á cũng sẽ có 4,5 suất (chưa tính Qatar) dự VCK và rõ ràng, đây sẽ là một thử thách không nhỏ dành cho ĐT Việt Nam.

    Hiện tại, Những ngôi sao vàng đang xếp thứ 16 châu Á (theo BXH FIFA) và đủ điều kiện được vào nhóm hạt giống thứ 2 của vòng loại thứ 2. Tuy nhiên, thứ hạng đó hoàn toàn có thể thay đổi nếu như thầy trò HLV Park Hang-seo không có kết quả tốt từ King's Cup 2019. 

    Nếu thành công ở vòng loại thứ 2, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến ở vòng loại thứ 3 - nơi quy tụ 12 đội bóng mạnh nhất châu lục để tìm ra 4 đội bóng (2 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng) giành vé chính thức đến Qatar. 

    World Cup 2022 không tăng số đội tham dự: Khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Cơ hội dự World Cup 2022 bị ảnh hưởng sâu sắc khi đề xuất tăng số đội tuyển tham dự bị FIFA từ chối.

    Với số lượng các đội tuyển khu vực châu Á khá đông và chất lượng đồng đều, có thể ĐT Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn có được tấm vé dự VCK World Cup 2022. Và cũng phải lưu ý rằng, các đội tuyển sẽ triệu tập đầy đủ các anh tài đang có phong độ cao và rất quyết tâm thi đấu ở vòng loại để giành vé đi World Cup. Thế nên việc các ngôi sao bị quá tải hay thi đấu dưới sức như ở Asian Cup 2019 sẽ khó xảy ra.

    Thể thức vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á:

    Vòng loại thứ nhất: Bao gồm 12 đội (có thứ hạng từ 35 châu Á trở xuống), chia thành sáu cặp đấu. Ở vòng loại này sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về vào các ngày 06/06 và 11/06/2019. Sáu đội thắng sẽ nằm ở nhóm 5 vòng loại thứ 2.

    Vòng loại thứ 2: bao gồm 40 đội tuyển (34 đội có thứ hạng cao nhất theo BXH FIFA và 6 đội bóng vượt qua vòng sơ loại đầu tiên). Tất cả được chia thành 8 bảng (mỗi bảng 5 đội) chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội hạng Nhì có thành tích tốt nhất đến vòng loại thứ 3.

    Vòng loại thứ 3: gồm 12 đội chia thành 2 bảng tìm ra 2 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng sở hữu tấm vé đi trực tiếp dự VCK tại Qatar. Hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ đi đến vòng loại thứ 4.

    Vòng loại thứ 4: sẽ là 2 trận đấu lượt đi và về giữa 2 đội hạng 3 ở vòng loại thứ 3. Đội thắng sẽ có vé dự trận paly-off với một đại diện từ châu lục khác.

    Đăng Huy | 09:32 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...