MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • World Cup 2022: Khi ĐT Pháp dùng bài cũ để phá lời nguyền

    15:24 Thứ ba 22/11/2022

    BongDa.com.vn Mất đi Karim Benzema chưa chắc đã là tín hiệu xấu. Bởi lẽ, Pháp có thể quay lại cách vận hành đã giúp đội tuyển này lên ngôi tại World Cup 2018.

    Nhiều người đã nói về lời nguyền nhà vô địch World Cup sẽ bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu tiếp theo. Điều đó đã ứng nghiệm với Tây Ban Nha hay gần nhất là Đức. Năm nay, Pháp tiếp tục bị hoài nghi vì hàng loạt điềm báo trước thềm World Cup 2022. Theo đó, cả Christopher Nkunku và Karim Benzema đều phải bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương.

    Thậm chí, 2 nhân tố rất quan trọng của Les Bleus là Paul Pogba và N’Golo Kante cũng vắng mặt. HLV Didier Deschamps đứng trước hàng loạt câu hỏi, rằng sẽ làm thế nào để tìm ra phương án thay thế xứng đáng. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Marseille có thể không cần phải làm gì cả. Thay vào đó, ông có thể để Pháp chơi với sơ đồ 4-4-2 giống hệt World Cup 2018.

    World Cup 2022: Khi ĐT Pháp dùng bài cũ để phá lời nguyền - Bóng Đá

     Sự vắng mặt của Benzema là cơ hội lý tưởng cho Giroud thể hiện.

    Khi ấy, Pháp trở thành bá chủ vì sự cân bằng đến mức hoàn hảo ở tuyến giữa. Paul Pogba có khả năng cầm nhịp và tung ra các đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo. Giờ đây, Aurelien Tchouameni có thể đảm nhận rất tốt những phần việc ấy. Mặt khác, trọng trách dọn dẹp, càn quét ở giữa sân nhiều khả năng được trao cho Youssouf Fofana. 

    Hành lang cánh vẫn là sự xuất hiện của Kylian Mbappe, cầu thủ giàu tốc độ và là mũi nhọn đáng gờm nhất trong đội hình của Pháp. Nếu ngôi sao sinh năm 1998 duy trì phong độ như trong màu áo PSG, sẽ chẳng có vấn đề gì với hàng công Les Bleus. Ngoài ra, không thể không nhắc đến cái tên Olivier Giroud, người có tới 99% cơ hội thay thế Karim Benzema.

    So với đồng nghiệp thuộc biên chế Real Madrid, Olivier Giroud là thái cực đối lập. Không quá toàn diện, tuy nhiên Olivier Giroud là mẫu tiền đạo có thể làm tường, sẵn sàng hy sinh để nhường lại đất diễn cho các đồng đội. Khi ấy, người hưởng lợi nhiều nhất không chỉ là Kylian Mbappe mà còn là Antoine Griezmann.

    World Cup 2022: Khi ĐT Pháp dùng bài cũ để phá lời nguyền - Bóng Đá

     Đã đến lúc Antoine Griezmann đập tan hoài nghi. 

    Trong những trận đấu tại Nations League năm nay, Antoine Griezmann thường được sử dụng như một số 10. Dù vậy, độ hiệu quả cựu cầu thủ Barcelona mang lại là không cao. Thế nhưng, một khi trở lại với sơ đồ 4-4-2, Antoine Griezmann sẽ phát huy tối đa giá trị của mình. Bởi lẽ, anh được chơi cùng đối tác rất ăn ý là Olivier Giroud.

    Vị trí còn lại trên hàng công Les Bleus sẽ khó lòng thoát khỏi tay Ousmane Dembele. Nhìn chung, so với 2018, Pháp không có quá nhiều sự khác biệt, nếu không muốn nói là đa dạng hơn. Biết đâu đấy, các cầu thủ ít ai ngờ đến lại mang tới điều đặc biệt cho Pháp, những người vốn được cho là đã chững lại từ sau chức vô địch trên đất Nga.

    Lời nguyền vẫn còn đó và sẽ là áp lực không nhỏ cho ĐT Pháp. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps không thiếu các nhân tố chất lượng trong tay. Việc tuyên bố không cần bổ sung ai vào danh sách dự World Cup 2022 cho thấy, ông rất tin tưởng vào đội hình hiện tại và đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vương. 

    Giang Nam | 14:54 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...