MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • World Cup 2022 giúp Hazard cứu lấy sự nghiệp?

    20:28 Thứ năm 17/11/2022

    World Cup 2022 là cơ hội để tiền vệ Eden Hazard chứng tỏ anh vẫn chưa hết thời sau quãng thời gian thất vọng ở Real Madrid.

     - Bóng Đá

    Hazard phải nỗ lực để cứu vớt sự nghiệp.

    Hazard được HLV Roberto Martinez điền tên vào danh sách 26 tuyển thủ dự World Cup 2022 của tuyển Bỉ. Từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Bỉ, tiền vệ 31 tuổi giờ bị nghi ngờ về năng lực. Hazard tụt lùi so với chính anh khi còn khoác áo Chelsea, thời điểm ngôi sao 31 tuổi là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới.

    Sự nghiệp xuống dốc

    Hôm 15/11, Hazard thừa nhận anh không gặp may trong 3 năm qua từ ngày gia nhập Real. "Trong suốt 10 năm ở Chelsea, tôi đã chơi 500 trận mà không dính chấn thương nào. Nhưng chỉ trong hơn 2 năm ở Real, tôi đã gặp tất cả những chấn thương vừa qua. Đó là điều tôi không thể giải thích", Hazard chia sẻ với Marca.

    Đến sân Bernabeu với tư cách là người kế thừa Cristiano Ronaldo vào mùa hè 2019, Hazard không đáp ứng được kỳ vọng. Trong hơn 3 mùa giải thi đấu cho "Los Blancos", tiền vệ người Bỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn sau 72 trận. Hazard bị đánh giá là "bom xịt" khi khiến Real tiêu tốn 100 triệu euro trả cho Chelsea.

    Đầu tháng này, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Real cạn kiên nhẫn với Hazard. Ban lãnh đạo "Los Blancos" thậm chí đề nghị ngôi sao người Bỉ tìm kiếm đội bóng mới ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023.

     - Bóng Đá

    Hazard gây thất vọng ở Real vì chấn thương liên miên. Ảnh: Sky Sports.

    Hazard hiểu rõ vấn đề của mình. Anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti. Khi đặt lên bàn cân để so sánh với lứa đàn em Vinicius Junior, Rodrygo Goes hay Marco Asensio, Hazard không còn duy trì được những phẩm chất đặc biệt để cạnh tranh suất đá chính.

    Mùa hè vừa qua, HLV Ancelotti từng muốn thử nghiệm Hazard cho vị trí "số 9 ảo" ở Real nhưng thất bại vì tiền vệ người Bỉ không phù hợp vai trò mới.

    The Ringer chỉ ra rằng Hazard đến Real với tham vọng trở thành một ngôi sao tầm cỡ nhưng cơ thể đã chống lại chính anh. Ở hai mùa hè liên tiếp trong giai đoạn 2019-2020, ban huấn luyện Real thất vọng vì cựu sao Chelsea luôn trong tình trạng thừa cân khi đi tập huấn tiền mùa giải. Ngoài vấn đề thừa cân, chấn thương cũng là nỗi ám ảnh của Hazard. Anh vắng mặt 480 ngày từ khi gia nhập Real và bỏ lỡ 72 trận, theo Transfermarkt.

    HLV Martinez từng nói hồi năm 2020 rằng "Hazard cần 60 buổi tập để lấy lại thể trạng tốt nhất". Cựu HLV của Everton là một trong những người còn tin tưởng vào đẳng cấp của Hazard. Ông cùng trợ lý Gregory Dupont ở tuyển Bỉ nỗ lực tìm cách giúp cậu học trò cưng lấy lại phong độ đỉnh cao nhưng bất thành.

    Từ năm 2021, màn trình diễn của Hazard ở tuyển Bỉ là nỗi thất vọng lớn. Anh ghi một bàn sau 16 lần ra sân. Tính từ đầu năm 2022, Hazard chưa có pha lập công nào cho ĐTQG. Phong độ kém cũng là một phần nguyên nhân khiến tiền vệ này đánh mất sự tự tin khi thi đấu.

     - Bóng Đá

    Hazard tỏa sáng ở World Cup 2018.

    World Cup là cơ hội để vực dậy sự nghiệp

    Hazard vẫn được xem là ngôi sao sáng của tuyển Bỉ ở World Cup 2022 dù có sự chuẩn bị không mấy ấn tượng ở đầu mùa 2022/23. Tiền vệ 31 tuổi này được cho dành cả kỳ nghỉ hè để tập luyện cùng HLV thể lực Antonio Pintus. Nhưng màn trình diễn trên sân của Hazard chưa hề thuyết phục. Anh mới thi đấu 6 trận trên mọi đấu trường cho Real và ghi một bàn.

    Truyền thông Tây Ban Nha nhận định World Cup 2022 được xem là cơ hội cuối để Hazard lấy lại lòng tin từ ban lãnh đạo Real. Ở giải đấu này cách đây 4 năm trên đất Nga, Hazard chơi thăng hoa và đoạt Quả bóng bạc với 3 bàn và 2 kiến tạo. Anh góp công lớn giúp tuyển Bỉ xếp thứ 3 chung cuộc. Đó cũng là bước đệm đưa ngôi sao 31 tuổi đến sân Bernabeu.

    Lợi thế của Hazard là anh vẫn được HLV Martinez cùng các đồng đội tín nhiệm. Thậm chí, cựu HLV Everton còn sẵn lòng trao cho cậu học trò cưng tấm băng đội trưởng.

    "Việc thiếu số phút thi đấu luôn là vấn đề lớn với các cầu thủ, không chỉ của riêng Hazard. Tuy nhiên kinh nghiệm và đẳng cấp của Hazard vẫn rất giá trị với ĐTQG. Trong phòng thay đồ, cậu ấy cũng có thể đóng góp nhiều cho đội tuyển", HLV Martinez phát biểu.

    Tất nhiên, Hazard không chỉ muốn mình trở thành điểm tựa trong phòng thay đồ. Điều cựu sao Chelsea cần làm là ghi bàn, kiến tạo trên sân cỏ và giúp ĐTQG giành chiến thắng ở World Cup 2022.

    Lợi thế của Hazard còn đến từ việc những nhân tố cạnh tranh trên hàng công tuyển Bỉ không nổi trội. Dries Mertens qua thời đỉnh cao từ ngày chia tay Napoli và gia nhập Galatasaray còn Jeremy Doku (Rennes), Leandro Trossard (Brighton) hay Lois Openda (Lens) dù có tiềm năng nhưng còn non kinh nghiệm và hợp làm quân bài dự bị.

    Nhìn chung, Hazard có cơ hội lớn để đá chính ở World Cup 2022. Bên cạnh sự hỗ trợ của cặp đôi thân thiết Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, cựu sao Chelsea sẽ có nhiều đất diễn. Bản thân tiền vệ 31 tuổi này phải nắm lấy cơ hội để vực dậy sự nghiệp thông qua màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022.

    Duy Luân - Zing.vn | 20:00 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...