MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • World Cup 2022: Bí mật Maroc và Bồ Đào Nha không cần Ronaldo

    14:55 Thứ tư 07/12/2022

    Bí mật Maroc làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và một Bồ Đào Nha thăng hoa trong ngày can đảm loại Ronaldo, hứa hẹn sẽ còn mang đến bất ngờ tiếp nối ở Qatar.

    Bốn cặp đấu tứ kết World Cup 2022 được xác định, sau 2 cặp đấu cuối vòng 1/8: Maroc vs Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ.

     - Bóng Đá

     Maroc mang đến cảm xúc tuyệt vời cho người xem World Cup 2022.

    Một sự hài lòng ngoài mong đợi về kết quả cuối cùng ở cặp đầu, khi Maroc buộc Tây Ban Nha phải đấu 11m để rồi làm nên lịch sử: lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup 2022.

    Và một sự thỏa mãn khác, HLV Santos dũng cảm loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát Bồ Đào Nha đấu Thụy Sĩ, với thành quả thu về: chiến thắng như chẻ tre, trong đó Goncalo Ramos thay thế, tỏa sáng với hat-trick ngay lần đầu được đá chính.

    Đè bẹp Thụy Sĩ 6-1, tức số bàn thắng Bồ Đào Nha có được bằng cả 3 trận vòng bảng cộng lại. Hơn cả thế, một Bồ Đào Nha đầy gắn kết, thoải mái, năng động và linh hoạt hơn nhiều khi không có Ronaldo.

    Chân sút 37 tuổi đến lúc phải chấp nhận sự thật rằng, anh không còn bất khả xâm phạm ở tuyển Bồ Đào Nha, không còn là ngoại lệ để anh cho phép cái tôi của mình lớn hơn cả ĐTQG.

    Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Ronaldo ở MU, với việc bị cắt hợp đồng sớm, trở thành cầu thủ duy nhất ‘bơ vơ’ ở Qatar khi không thuộc về 1 CLB nào.

     - Bóng Đá

     Sau MU, Ronaldo nếm cảnh dự bị tại tuyển Bồ Đào Nha ở giải đấu lớn lần đầu tiên sau 14 năm.

    Với việc quăng Ronaldo lên ghế dự bị ở trận Bồ Đào Nha 6-1 Thụy Sĩ, HLV Santos có lẽ đang áp dụng như cách Erik ten Hag và MU hành động với chân sút số 7 khi sự cao ngạo của anh khiến tập thể bị ảnh hưởng, ai cũng mệt mỏi.

    Đừng quên, đây là lần đầu tiên kể từ 2008, Ronaldo mới bị gạch tên khỏi đội hình đá chính Bồ Đào Nha ở một giải đấu lớn.

    “Khi đưa ra quyết định, tôi chỉ nghĩ những gì tốt nhất cho Bồ Đào Nha và ĐTQG”, ông cũng thêm rằng loại Ronaldo vì lý do CHIẾN THUẬT.

    Ronlado có một sự nghiệp đồ sộ, đáng ngưỡng mộ nhưng cách anh lựa chọn viết đoạn cuối sự nghiệp từ MU đến Bồ Đào Nha, không nhận được sự ủng hộ.

    Trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng 16 đội World Cup 2022, bên cạnh sự mới mẻ Bồ Đào Nha không Ronaldo, là niềm vui mà Maroc mang lại cho người hâm mộ.

    Đại diện châu Phi là cái tên duy nhất gây bất ngờ ở vòng 1/8 World Cup năm nay, khi các đội còn lại giành quyền đi tiếp không ngoài dự đoán.

    HLV trưởng Walid Regragui (sinh ra tại Pháp), đã chỉ ra vũ khí của Maroc: sức mạnh đến từ những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.

     - Bóng Đá

     Gạt Ronaldo, Bồ Đào Nha lập tức có sao nổi lên ở Qatar, Goncalo Ramos với 1 hat-trick ngay trận đá chính đầu tiên.

    Achraf Hakimi sinh ra ở Tây Ban Nha, là 1 trong 14 trường hợp như vậy trong đội tuyển Maroc.

    Ngôi sao đang chơi cho PSG đã thực hiện cú Panenka táo bạo để đưa Maroc vào tứ kết World Cup 2022 với chiến thắng 3-0 Tây Ban Nha trên loạt đấu cân não.

    “Trước World Cup 2022, chúng tôi có không ít vấn đề giữa các cầu thủ sinh ra ở châu Âu với sinh ra tại Maroc. Rất nhiều nhà báo đã hỏi: Tại sao chúng ta không chỉ chơi với những cầu thủ sinh ra ở trong nước? Và chúng tôi đã cho thấy, đã là người Maroc thì ở đâu cũng là người Maroc.

    Điều tốt cho Maroc là có các cầu thủ được sinh ra ở Đức, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, với mỗi quốc gia đều có nền bóng đá khác nhau và chúng tôi đã tạo ra một sự pha trộn. Tôi rất hài lòng với điều đó”.

    Sau Hà Lan và Anh, Maroc vẫn đang bất bại tại World Cup 2022. Họ được ca ngợi trong trận hòa ra quân 0-0 Croatia, sau đó đánh bại Bỉ và Canana để đứng đầu bảng F với 7 điểm. Và đêm qua, Maroc làm tan giấc mộng của người Tây Ban Nha.

    Maroc đang bay cao với cuộc phiêu lưu World Cup 2022 tại Qatar, sẽ gặp Bồ Đào Nha cũng vừa tạo ra sự thú vị với Ronaldo không trong đội hình. Cuộc gặp giữa họ tại tứ kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 10/12 hứa hẹn sẽ rất bùng nổ, kịch tính.

    Lâm Hoàng | 13:30 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...