MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Willie Morgan: 'MU hiện tại thua cả tập thể từng rớt hạng'

    15:58 Thứ năm 18/08/2022

    Cựu đội trưởng MU, Willie Morgan, lên tiếng chê bai tập thể hiện tại của "Quỷ đỏ" trong buổi phỏng vấn với The Sun hôm 17/8.

    "Họ còn tệ hơn những gì chúng tôi đã thể hiện. Đội bóng đang lâm vào tình cảnh đáng báo động. Rõ ràng đội bóng tôi từng lãnh đạo tốt hơn tập thể hiện tại", Willie Morgan, cựu đội trưởng từng cùng MU chịu cảnh xuống hạng vào năm 1974, chia sẻ trên The Sun hôm 17/8.

     - Bóng Đá

     Cựu đội trưởng Willie Morgan của MU (trái) không đánh giá cao tập thể "Quỷ đỏ" hiện tại. Ảnh: Daily Record.

    Nguy cơ đua trụ hạng của MU

    Ông Willie Morgan phân tích về đội hình MU hiện tại: "Còn quá sớm để nói rằng tập thể đó sẽ phải đua trụ hạng, họ mới thi đấu 2 trận. Tuy nhiên, những người trong cuộc cần phải hành động cùng nhau và cải thiện mọi thứ thật nhanh chóng".

    Sau trận thua 0-4 trước Brentford ở vòng 2 diễn ra rạng sáng 14/8 (giờ Hà Nội), MU lần đầu tiên xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh sau 30 năm.

    Cựu đội trưởng MU cho rằng "Quỷ đỏ" hiện tại thiếu một trục xương sống vững chắc làm nền tảng cho lối chơi. "Điều khiến tôi lo lắng là MU thực sự như một mớ hỗn độn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Điều này khiến tôi rất buồn vì MU là tình yêu của tôi", ông Morgan nói.

    Willie Morgan, 77 tuổi, từng thi đấu 236 trận trong màu áo MU. Theo cựu danh thủ này, tập thể MU năm 1974 dưới sự chỉ đạo của ông có nhiều cầu thủ xuất sắc, chơi gắn kết và nhiều người là bạn bè thân thiết ngoài đời. "Chúng tôi mắc nhiều sai lầm khiến kết quả không tốt. Ngoài ra, cả đội cũng dính nhiều ca chấn thương. Cơ bản là chúng tôi không gặp may", ông Morgan chia sẻ với The Sun.

    Mùa 1973/74, Willie Morgan nhận băng đội trưởng khi MU ở tình trạng hỗn loạn. Sir Bobby Charlton giải nghệ, George Best chuẩn bị rời đi còn Denis Law vừa gia nhập kình địch Man City.

    Năm 1968, MU chơi ấn tượng dưới sự chỉ đạo của HLV huyền thoại Sir Matt Busby. "Quỷ đỏ" thắng Benfica ở chung kết European Cup (tiền thân của Champions League) tại sân Wembley. Tuy nhiên, sự rời đi của Sir Matt Busby khiến MU suy yếu.

     - Bóng Đá

     MU cần cải thiện màn trình diễn để tránh cảnh phải đua trụ hạng.

    Nhà Glazer làm hại MU

    Tương tự nhiều bộ phận CĐV MU, ông Willie Morgan không hài lòng với cách điều hành của nhà Glazer, chủ sở hữu "Quỷ đỏ". Cựu đội trưởng MU cho rằng đội bóng đang đi sai hướng và người chịu trách nhiệm phải là chủ sở hữu cùng những người được bổ nhiệm vào ghế lãnh đạo.

    Ông nói: "Nhà Glazer rõ ràng đến MU vì tiền, không giống như các chủ sở hữu của Man City, Liverpool, Chelsea và Newcastle. Họ mới là những người tham gia vì quyền lực và vinh quang".

    Theo Morgan, nhà Glazer "không hiểu gì về bóng đá" đồng thời ông cho rằng giới chủ Mỹ "chỉ biết kiếm tiền từ MU và liên tục đưa ra những quyết định sai lầm".

    Cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" phân tích thêm: "Nếu họ không lạc lối thì đã không sa thải Ole Gunnar Solskjaer và bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền. Sau đó, việc bổ nhiệm (Erik ten Hag) thậm chí còn là quyết định tồi tệ hơn. MU trông như đã thuê một giáo viên thể dục dưới mức trung bình hơn là một HLV bóng đá. Ông ấy không có khí chất của một HLV, thiếu phương hướng và không có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng".

    Ông Willie Morgan cho rằng bản thân "rất ngạc nhiên khi biết Ten Hag không cần sự trợ giúp của người tiền nhiệm Rangnick".

     - Bóng Đá

     Nhà Glazer tiếp tục hứng chịu chỉ trích.

    Đừng trách Ronaldo

    "Tôi không trách Ronaldo nếu cậu ấy không muốn thi đấu trong một tập thể thế này. Nếu Ronaldo muốn rời đi, đội bóng cần loại cậu ấy ngay lập tức. Những gì Ronaldo vừa làm khiến cho phòng thay đồ thêm phần hỗn loạn", Morgan nói.

    Ronaldo chơi 2 trận trước Brighton và Brentford nhưng không ghi bàn nào. HLV Ten Hag có vẻ không hài lòng với thái độ của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ về khi trận giao hữu giữa MU và Rayo Vallecano hôm 31/7 chưa kết thúc. Ở trận thua 0-4 trước Brentford hôm 13/8, CR7 bỏ vào đường hầm và từ chối chào khán giả lẫn bắt tay với HLV Ten Hag.

    Theo The Sun, HLV Ten Hag muốn thỏa ước nguyện rời sân Old Trafford của Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Đại diện của CR7 đang gấp rút tìm bến đỗ mới cho thân chủ mình trong bối cảnh phiên chợ hè sắp đóng cửa.

    Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Willie Morgan lo ngại MU sẽ thêm một lần ôm hận khi gặp Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh hôm 23/8. "Sân Old Trafford không còn làm đối thủ phải e sợ. Các cầu thủ hiện tại phải nỗ lực để cải thiện màn trình diễn trước những đối thủ kình địch", Morgan chán nản.

    Sau hai màn trình diễn thất vọng vừa qua, khả năng Ronaldo tiếp tục được HLV Ten Hag xếp đá chính trước Liverpool còn bỏ ngỏ. Trận đấu giữa MU và Liverpool sẽ diễn ra lúc 2h sáng vào ngày 23/8 (giờ Hà Nội).

    Duy Luân - Zing.vn | 15:05 18/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc