MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Wenger tiết lộ lý do từ chối làm HLV Man United

    14:38 Thứ hai 08/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Arsene Wenger đã có nhiều cơ hội rời Arsenal để đến với những đội bóng có khả năng cạnh tranh C1.

    Arsene Wenger đã giành được 3 chức vô địch Premier League, bao gồm 2 cú đúp vào các mùa 1997/1998 và 2001/2002. Cuối mùa giải 2011/2012, HLV Alex Ferguson của Manchester United đã định giải nghệ, Quỷ đỏ đã liên hệ với Wenger để mời ông về làm HLV tiếp theo. Wenger cũng đã có nhiều cơ hội làm việc ở các đội bóng có tiềm lực vô địch Champions League, nhưng ông đều từ chối.

    Wenger đã ở lại câu lạc bộ do lòng trung thành của ông với chủ tịch David Dein, cặp đôi này đã đưa câu lạc bộ chuyển tới sân Emirates trị giá 420 triệu bảng vào năm 2006. Dein từ chức vào năm 2007 sau khi Stan Kroenke mua phần lớn cổ phần Arsenal, Wenger thừa nhận mình có thể đã sai khi tiếp tục ở lại.

    Cán mốc 100 trận cho Arsenal, Mikel Arteta có thật sự giỏi hơn Wenger? - Bóng Đá

     Wenger từng thành công chói lọi với Arsenal.

    Trong bộ phim tài liệu sắp phát hành, chiến lược gia người Pháp nói: "Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi liệu mình có làm đúng không, bởi vì cuộc sống không bao giờ giống hệt như cũ sau khi Dein ra đi."

    "Tôi nghĩ rằng tôi phải đi đến cuối dự án này, nhưng tôi có thể đã đến đội tuyển quốc gia Pháp, đội tuyển quốc gia Anh 2 hoặc 3 lần. Tôi có thể đã đến Real Madrid 2 lần, Juventus, Paris Saint-Germain, thậm chí đến Manchester United. Lỗ hổng chết người của tôi là tôi đã yêu quá nhiều... nơi tôi đã ở."

    Wenger cuối cùng đã rời câu lạc bộ trong một cuộc chia tay đầy cảm xúc vào năm 2018 sau 22 năm cầm quyền. Kể từ đó đến nay Arsenal vẫn chưa thể trở lại top 4.

    Trận cuối của Wenger ở Arsenal:

     
    Thanh Vũ | 14:08 08/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...