MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Wenger có thể trở lại làm HLV

    18:21 Thứ năm 29/07/2021

    BongDa.com.vn Sau một thời gian dài không còn làm HLV trưởng, Arsene Wenger nhiều khả năng tái xuất.

    ĐT Thụy Sỹ vừa trải qua kỳ EURO 2020 ấn tượng. Sau khi vượt qua vòng bảng, họ hạ nốt tuyển Pháp để tiến đến vòng tứ kết gặp TBN. Trước TBN, Thụy Sỹ chỉ nhận thất bại sau loạt đấu súng. 

    Công lớn cho những màn trình diễn của tập thể này đến từ HLV Vladimir Petkovic. Những tưởng vị trí của Petkovic sẽ "vững như bàn thạch" nhưng ông bất ngờ từ bỏ chiếc ghế HLV trưởng để chuyển đến Bordeaux vào mùa giải tới. Petkovic vừa ký bản hợp đồng 7 năm với đại diện Ligue 1.

    Điều này khiến LĐBĐ Thụy Sỹ lên kế hoạch tìm thuyền trưởng mới. Và theo nguồn tin từ truyền thông nước này là Blick, Arsene Wenger thuộc 1 trong ứng cử viên được lựa chọn. Nếu Wenger đồng ý tiếp quản ĐT Thụy Sĩ, ông được cho sẽ dẫn dắt tập thể này trong thời gian ngắn hạn. Nhiệm vụ của Wenger là vượt qua vòng loại World Cup 2022.

    Arsene Wenger has been touted as the next national team manager for Switzerland.    - Bóng Đá

     LĐBĐ Thụy Sỹ muốn Wenger làm HLV trưởng. 

    Vào thời điểm hiện tại, Wenger đang giữ vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Chính vì vậy, LĐBĐ Thụy Sỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chèo kéo người. 

    Đã rất lâu rồi, NHM làng túc cầu không chứng kiến Wenger làm HLV. Ông vốn rời bỏ cương vị này sau khi rời Arsenal vào năm 2018. Tuy nhiên, vì nhà cầm quân người Pháp chưa đưa ra tuyên bố giải nghệ nên các đội bóng vẫn hi vọng nhận được cái gật đầu từ Giáo sư.

    Video Wenger tại Arsenal:

     
    Lữ Phong | 17:51 29/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...