MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Wenger: "Chúng ta thấy 1 cầu thủ vượt trội hơn tất cả ở chung kết Champions League"

    06:45 Chủ nhật 30/05/2021 | 8

    BongDa.com.vn HLV Arsene Wenger đã chỉ ra cầu thủ thi đấu vượt trội hơn tất cả ở trận chung kết Champions League.

    Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đã giúp cho Chelsea vượt qua Manchester City ở trận chung kết Champions League 2020/21. Đây là lần thứ 2 The Blues có vinh dự đứng trên đỉnh châu Âu (lần đầu tiên là mùa giải 2011/12).

    Để có được chiến tích này, HLV Thomas Tuchel và các học trò đã rất nỗ lực, áp dụng một chiến thuật hợp lý. Sự chặt chẽ và khó chịu của Chelsea đã khiến một đội bóng đang có phong độ cao như Man City phải bế tắc, dẫn đến tịt ngòi trong 90 phút thi đấu.

    Wenger:

    Wenger dành nhiều lời khen cho tập thể Chelsea.

    Chứng kiến màn trình diễn của đội bóng thành London, cựu HLV Arsene Wenger đã có những nhận định: "Phải nói rằng Chelsea đã chơi quá tốt. Tuchel đã rất đúng đắn trong việc buộc Mason Mount và Timo Werner tham gia phòng ngự ngay từ phần sân đối phương.

    Từ đó, Man City đã không thể triển khai bóng mạch lạc và theo đúng thói quen của họ. Man Xanh đã không tìm được sự cân bằng và tỏ ra bế tắc. Họ không thể có nhiều bóng như thường lệ. The Blues là một tập thể mạnh và đoàn kết. Chúc mừng Chelsea, họ rất xứng đáng với chiến thắng này. Và chúng ta thấy 1 cầu thủ vượt trội hơn tất cả ở trận chung kết này, đó là N'Golo Kante."

    HLV Thomas Tuchel nhận định về sức mạnh của Man City: 

     
    Đăng Huy | 06:15 30/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...