MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Wenger chọn đội tuyển vô địch World Cup 2022

    10:24 Thứ ba 22/11/2022

    BongDa.com.vn Cựu HLV 73 tuổi đưa ra đánh giá khách quan về khả năng bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Pháp.

     

    Pháp đối mặt nhiều bất lợi ở chiến dịch bảo vệ ngôi vương World Cup tại Qatar. HLV Didier Deschamps không sở hữu lực lượng nhân sự mạnh nhất khi nhiều ngôi sao vắng mặt bởi chấn thương. Những Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe và Christopher Nkunku đều ngồi ngoài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

    Mặc dù vậy, Les Bleus vẫn được giới chuyên môn nhìn nhận là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup. Cựu HLV Arsene Wenger đưa ra quan điểm trên Wettbasis:

    "Lựa chọn yêu thích nhất của tôi là tuyển Pháp. Câu trả lời đó không xuất phát từ việc tôi sinh ra là người Pháp. Tôi chọn đội bóng này vì họ có sức mạnh tấn công tốt nhất".

     Wenger chọn đội tuyển vô địch World Cup 2022 - Bóng Đá

    Wenger tự tin khả năng bảo vệ ngôi vương của tuyển Pháp.

    "Nếu Deschamps có thể duy trì sự ổn định nơi hàng phòng ngự, thì tuyển Pháp sẽ có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô vương. Với tư cách nhà vô địch, điều nguy hiểm nhất là bạn không cảm thấy lo lắng về mối nguy nào. Sự dễ dàng và mất tập trung đó sẽ khiến các đội bóng gặp bất ngờ và khó lòng trụ lại lâu dài. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tốt lành khi tuyển Pháp có vấn đề cần khắc phục, nỗ lực để tiến lên".

    Tuyển Pháp sẽ nằm ở bảng D và chạm trán với 3 đối thủ là Australia, Đan Mạch, Tunisia. Thầy trò Deschamps chạm trán Australia ở trận ra quân World Cup vào rạng sáng mai.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 09:54 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...