MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Wenger: "Cậu ấy dũng cảm, tài năng và không sợ bất kỳ ai"

    05:36 Thứ bảy 09/07/2022

    BongDa.com.vn Cựu HLV Arsenal đã dùng những mỹ từ mô tả về cậu học trò cũ. Theo thuyền trưởng người Pháp, chấn thương góp phần phá hỏng sự nghiệp của cựu sao Pháo thủ.

     

    Thông tin Jack Wilshere tuyên bố giải nghệ mang đến cảm xúc buồn cho nhiều CĐV Arsenal. Tiền vệ người Anh từng được ví von là thần đồng bóng đá xứ sương mù khi anh ra mắt Pháo thủ vào năm 2008 (16 tuổi).

    Tổng cộng Jack Wilshere trải qua 197 trận khoác áo Arsenal, đoạt 2 danh hiệu FA Cup xuyên suốt quãng thời gian một thập kỷ chơi bóng cho đội bóng bắc London. Chia sẻ về cậu học trò cũ, cựu HLV Arsene Wenger đánh giá cao phẩm chất nơi Wilshere.

    "Đối với tôi, quyết định giải nghệ của Wilshere là khoảnh khắc buồn bã. Cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng. Cậu ấy dũng cảm, tài năng và không sợ bất kỳ ai. Đó là lý do chúng tôi trao cơ hội cho Wilshere từ khi còn rất trẻ" Wenger phát biểu với Sky Sports.

    Wenger:

    Wenger đánh giá cao tài năng của Wilshere. 

    "Rất nhanh chóng, Wilshere chứng minh cậu ấy đủ năng lực chiếm một suất đá chính" Wenger bình luận. Những chấn thương liên miên đã phá hỏng sự nghiệp của cựu tuyển thủ Tam Sư. 

    Năm 2018, Wilshere chuyển sang khoác áo West Ham United trước khi thi đấu cho Bournemouth. Sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của anh bắt đầu tụt dốc. Mùa giải năm ngoái, Wilshere khoác áo CLB Đan Mạch AGF. 

    "Cậu ấy sở hữu tài năng xuất chúng nhưng thường xuyên vắng mặt bởi chấn thương. Đó cũng là lý do buộc Wilshere phải kết thúc sự nghiệp thi đấu. Tôi nghĩ cậu ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn" Wenger chia sẻ.

    Anh Nguyễn - Theo saigonthethao.vn | 05:06 09/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...