MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Welbeck khiến M.U tiếc nuối

    07:35 Thứ hai 08/08/2022

    BongDa.com.vn Người cũ của Man Utd đã có ngày thi đấu chói sáng, khiến Quỷ đỏ hứng chịu thất bại ngay tại Old Trafford.

     
     - Bóng Đá

     Danny Welbeck là sản phẩm của học viện Man Utd. Anh có 13 năm gắn bó với Quỷ đỏ, trước khi bị bán cho Arsenal vào tháng 9/2014. Welbeck được Brighton ký hợp đồng vào tháng 10/2020.

     - Bóng Đá

    Trong ngày trở lại Old Trafford, ngôi sao 31 tuổi đã khiến đội bóng cũ của mình khốn đốn. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tỳ đè của Welbeck được phát huy tối đa. 

     - Bóng Đá

    Welbeck là người có đường chuyền dọn cỗ để Pascal Gross mở điểm cho Brighton.

     - Bóng Đá

    89 phút thi đấu trên sân, ngôi sao người Anh có 50 lần chạm bóng, chuyền bóng thành công 20/24 lần (đạt tỷ lệ 83%). Welbeck có 4/6 pha qua người thành công.

     - Bóng Đá

    Dù không ghi bàn, nhưng Welbeck đặt dấu ấn đậm nét vào lối chơi của đội khách. Anh tạo ra 3 cơ hội, 1 trong số đó được Pascal Gross tận dụng thành công.

     - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ Micah Richards thậm chí còn phải thốt lên: "Maguire và Martinez không thể kèm nổi cậu ta."

     - Bóng Đá

    Màn trình diễn của Welbeck đã làm lu mờ các tiền đạo bên phía Man Utd. 

     - Bóng Đá

    Trên mạng xã hội, thậm chí các CĐV Quỷ đỏ còn đánh giá Welbeck xuất sắc hơn Marcus Rashford. Tài khoản @ffsmo__ để lại bình luận: "Welbeck đã có nhiều màn trình diễn ở Old Trafford tốt hơn Rashford và anh ấy đã ra đi 8 năm trước."

     - Bóng Đá

     Ở mặt trận phòng ngự, tiền đạo sinh năm 1991 cũng gây ấn tượng khi tắc bóng thành công 2/3 lần, 1 lần đánh chặn, 3 lần giành lại bóng, tranh chấp trên sân thành công 8/12 lần, không chiến thành công 1/2 lần.

     - Bóng Đá

     Nếu như Welbeck chưa rời Man Utd, có lẽ anh là cái tên phù hợp với triết lý mà HLV Erik ten Hag đang xây dựng.

    Endo - theo xevathethao.vn | 07:05 08/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...