MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Wayne Rooney chỉ ra 2 thương vụ khiến Man Utd suy yếu

    17:28 Thứ hai 07/02/2022

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Wayne Rooney nhận định, đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu đi xuống sau khi chia tay hai tiền đạo chủ chốt.

     

    Rangnick cám ơn sự ủng hộ của CĐV Man Utd 

    Wayne Rooney thừa nhận, Manchester United vẫn chưa thể trở lại với vị thế của ngày trước, và thực tế thì đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu đi xuống kể từ mùa Hè năm 2009. Rooney khẳng định, sự ra đi của hai cầu thủ trụ cột thực sự khiến Quỷ đỏ tổn thất trầm trọng.

    Trao đổi với Daily Mirror, huyền thoại của Man Utd chia sẻ (dẫn lời bởi Football365):

    Ronaldo ra đi vào năm 2009, Tevez cũng rời khỏi và sau đó, bạn có thể nhận thấy đội bóng sẽ thụt lùi trước khi có thể tiến lên."

    Wayne Rooney: “Everton approached my agent and asked me to interview for the job. - Bóng Đá

     Rooney trải lòng về Man Utd. 

    “Đó là những gì tôi thấy, và đó cũng là lý do tại sao tôi đặt ra những câu hỏi vào thời điểm ấy. Thật không may, có thể cho đến nay, Man United vẫn chưa phục hồi."

    “Năm 2013, đó không phải là một đội bóng tuyệt vời. Đối với chúng tôi, giành được chức vô địch Premier League là một điều kỳ diệu, tôi thực sự nghĩ như vậy."

    Góp công lớn trong thành tích đó là Van Persie. Tôi nghĩ, sự hiện diện của anh ấy đã giúp mọi người thăng hoa, thi đấu ở vị trí 'số 9' và ghi được những bàn thắng đó."

    “Đó là một bước đi thiên tài của huấn luyện viên, mang Van Persie đến và khiến cho anh ấy cảm thấy khao khát, vì khi ấy Van Persie cũng có hơi lớn tuổi. Anh ấy thực sự là cứu cánh của chúng tôi trong mùa giải đó."

    Huỳnh Phong | 16:58 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...