Sự đa dạng trong chiến thuật
Hiển nhiên, không thể phủ nhận rằng HLV Jurgen Klopp là một bậc thầy chiến thuật - người đã đưa gegenpressing lên một tầm cao mới. Song, trong hầu hết các trận đấu thì Klopp chỉ sử dụng duy nhất một sơ đồ là 4-3-3, tương đối khác biệt với Quỷ đỏ.
Mùa này, chúng ta đã được chứng kiến khá nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau được HLV Ole Gunnar Solskjaer áp dụng lên Manchester United. Gần đây, Solsa khá trung thành với 4-2-3-1, nhưng trước đó thì ông cũng không ít lần sử dụng 4-4-2 kim cương, 3-5-2 hay 5-3-2.
Sự linh hoạt đó đem lại nhiều lợi ích cho Man Utd, tạo điều kiện để họ có phương án hợp lý nhằm đối phó với từng đối thủ nhất định. Ngoài ra, việc có thể ra sân với nhiều sơ đồ cũng giúp Quỷ đỏ khó bị bắt bài hơn.
Nền tảng thể lực
Mùa này, trong khi rất nhiều nhân tố chủ chốt của Liverpool như Alisson, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Thiago hay Diogo Jota đều đã hoặc đang ngồi ngoài dài hạn, thì Man Utd hầu như không phải đối mặt với bất kỳ ca chấn thương nghiêm trọng nào đến từ các trụ cột.
Về mặt tổng thể, số ca chấn thương của Quỷ đỏ ít hơn hẳn so với The Kop. Hơn nữa, những "bệnh binh" có tiền sử nằm sân liên tục như Luke Shaw hay Eric Bailly dù có gặp vấn đề về thể lực, thì cũng chỉ vắng mặt trong một vài trận đấu.
Việc lực lượng ít bị sứt mẻ đã tạo lợi thế lớn giúp Quỷ đỏ vươn lên ngôi đầu như thời điểm hiện tại, và tất nhiên là trong cả cuộc đua đường dài sắp tới.
Chiều sâu đội hình
Có thể nói, ngoại trừ tuyến giữa, bề dày lực lượng của Liverpool hiện đang thua sút đáng kể so với Man Utd.
Trên hàng công, bên cạnh "bộ ba nguyên tử" Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah, The Kop chỉ có duy nhất một nhân tố đủ khả năng mang đến sự khác biệt là Jota. Man United thì khác, họ có quá nhiều nhân tố để đặt niềm tin nơi tuyến đầu như Marcus Rashford, Edinson Cavani, Anthony Martial, Juan Mata, Mason Greenwood hay thậm chí là Daniel James.
Ở hàng thủ, Liverpool chỉ có 3 trung vệ đáng tin cậy là Van Dijk, Gomez, Joel Matip, và hai trong số đó đã chấn thương dài hạn. Còn Man Utd, họ sở hữu đến 4 phương án chất lượng ở khu vực này, bao gồm Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly và Axel Tuanzebe. Chưa kể, trong trường hợp khẩn cấp thì Solskjaer vẫn có thể "mạo hiểm" với Phil Jones.
Ở vị trí thủ môn, The Kop cũng không có một thủ thành nào chất lượng như Dean Henderson để dự phòng cho Alisson. Tương tự, nếu Liverpool chỉ có Andy Robertson và Alexander-Arnold để tin tưởng ở hai hành lang cánh, thì Man Utd vẫn còn đó Brandon Williams để dự phòng cho Wan-Bissaka, và đáng nói hơn là cuộc cạnh tranh giữa Alex Telles - Luke Shaw bên hành lang cánh trái.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Burnley