MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Vượt mặt Sir Alex, 'Giáo sư' Arsenal được bình chọn xuất sắc nhất lịch sử

    23:08 Thứ năm 15/04/2021

    BongDa.com.vn Sir Alex Ferguson là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

    Sir Alex Ferguson đã có những thành công phi thường với cả Aberdeen và Manchester United. Ông đã giúp Quỷ đỏ giành được 39 danh hiệu lớn với kỷ lục 13 chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, Neil Warnock cho rằng Ferguson chỉ là HLV giỏi thứ tư trong lịch sử Premier League. HLV này đã đưa ra danh sách của bản thân khi trò chuyện với talkSPORT với xếp hạng 5 HLV xuất sắc nhất.

    5. Jose Mourinho

    Mourinho khó khăn ở Manchester United và Tottenham nhưng đã có những vinh quang lớn ở Chelsea, Warnock nhận xét: "Điều tôi thích ở anh ấy là cách anh ấy đối phó với giới truyền thông vào những thời điểm khó khăn nhất, nhưng tôi vẫn sẽ xếp anh ấy vào vị trí số năm". 

    M.U ngược dòng, Solskjaer đã tạo cú lừa khiến Spurs và Mourinho choáng váng - Bóng Đá

     Jose Mourinho từng rất thành công khi dẫn dắt Chelsea.

    4. Alex Ferguson

    Warnock nói về Ferguson: "Tôi chỉ nghĩ rằng khi đó ông ấy ở trong một thời đại mà quản lý con người là yếu tố quan trọng nhất và Sir Alex có lẽ là người giỏi nhất về điều đó."

    Tâm lý chiến cũng chính là đặc điểm được đánh giá cao nhất của Sir Alex, dù cho ông cũng có không ít lần mắng thẳng vào mặt học trò, thậm chí để họ ra đi vì xung đột.

    3. Jurgen Klopp

    "Tôi sẽ xếp Klopp ở vị trí thứ ba vì tôi nghĩ anh ấy chỉ mới bắt đầu và anh ấy sẽ còn làm tốt hơn nữa. Tôi nghĩ anh ấy còn 10 năm đỉnh cao nữa. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy đứng thứ ba vào thời điểm này, nhưng có thể dễ dàng trở thành số một trong vài năm nữa."

    Liverpool ready to sell six players to fund Jurgen Klopp transfer plan as three deals eyed - Bóng Đá

     Klopp có năm 2019 và 2020 phi thường với Liverpool.

    2. Pep Guardiola

    Warnock nói về Guardiola: "Tôi đã tận mắt chứng kiến các đội bóng của anh ấy vài năm ngoái và tôi chưa bao giờ thấy một đội nào có phong độ như vậy. Ảnh hưởng của anh ấy đến các đội bóng và các giải đấu là rất tuyệt vời, vì vậy tôi sẽ đặt Pep ở vị trí thứ hai."

    1. Arsene Wenger

    Arsenal Wenger có nhiều thành công với Arsenal và được mệnh danh là Giáo sư trong bóng đá: "Tôi sẽ chọn Arsene Wenger ở vị trí số một vì ông ấy đã thay đổi toàn bộ cách nhìn về các cầu thủ hiện đại. Ông ấy mang đến rất nhiều thứ mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến. Chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia thể lực, phân tích video, công nghệ. Anh ấy đã thay đổi toàn bộ mọi thứ khi đến Premier League."

    Nhìn lại trận cuối của Arsene Wenger trên sân Emirates:

     
    Thanh Vũ | 22:38 15/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...