MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Vừa trở lại, Harry Kane đã thiết lập kỷ lục mới

    21:35 Chủ nhật 07/02/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Anh đánh dấu ngày trở lại của mình bằng một bàn thắng và một kỷ lục mới.

    Tottenham đã giành chiến thắng 2-0 trước West Brom trong trận đấu sớm tối Chủ nhật. Người vừa tạo ra cú sốc vì trở lại quá nhanh sau chấn thương - Harry Kane - đã mở tỷ số cho Gà trống trước khi 'cạ cứng' của anh - Son Heung-min - ghi bàn kết liễu đội khách.

    Sau trận đấu, tiền đạo người Anh đã thiết lập cho mình thêm một kỷ lục đặc biệt. Cụ thể, với 208 bàn thắng sau 317 trận đấu trên mọi đấu trường cho đội bóng thành London, theo Opta, Kane đã cân bằng kỷ lục của huyền thoại Bobby Smith về số bàn thắng ghi được cho Tottenham (Bobby Smith có cùng hệ số khi ghi được 208 bàn sau 317 trận).

    Vừa trở lại, Harry Kane đã thiết lập kỷ lục mới  - Bóng Đá

     Kane đã nhanh chóng tìm lại bản năng 'sát thủ' của mình trước West Brom.

    Hiện tại, anh chỉ còn thiếu 59 bàn nữa để có thể vượt qua người đang nắm giữ kỷ lục chân sút hàng đầu của câu lạc bộ, Jimmy Greaves (266 bàn sau 379 trận). Nếu không còn gặp phải những chấn thương đáng tiếc như trước đây, với hiệu suất săn bàn kinh khủng của mình, khả năng Kane sớm san bằng kỷ lục của người tiền bối là hoàn toàn có thể.

    Bên cạnh đó, thông số trong trận đấu trở lại sau chấn thương của Harry Kane trước West Brom cũng là điều đáng nể. Không cầu thủ nào của Gà trống tung ra nhiều cú sút (5 cú sút) hoặc tạo ra nhiều cơ hội (2 cơ hội) như những gì Kane đã làm trước West Brom. 

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:05 07/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...