MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Vừa thăng hạng EPL, Leeds đã tính chuyện 'hút máu' Arsenal

    07:04 Chủ nhật 09/08/2020 | 6

    BongDa.com.vn Tân binh của Ngoại Hạng Anh đã có những kế hoạch chu đáo để chuẩn bị cho mùa giải mới.

     

    William Saliba tập luyện ở Arsenal

    Trong quá khứ, Leeds United từng là một thế lực của bóng đá Anh với nhiều ngôi sao chất lượng như Rio Ferdinand, Alan Smith hay Mark Viduka trong đội hình. Thế nhưng, sau những nước đi sai lầm của giới chủ, "The Whites" đã phá sản và không còn đủ sức chinh chiến ở Premier League.

    Mặc dù vậy, mùa giải 2019/20 chứng kiến sự bùng nổ của CLB vùng Tây Yorkshire. Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa khép lại Championship với 93 điểm, qua đó giành suất trực tiếp thăng hạng sau 16 năm vắng bóng. Chính vì lẽ ấy, đội chủ sân Elland Road phải tính đến chuyện bổ sung lực lượng

    Thế nhưng, thay vì chi tiền để mang về các ngôi sao, ban huấn luyện Leeds United đã lên kế hoạch mượn người từ các ông lớn. Cái tên được tân binh của Ngoại Hạng Anh nhắm đến đó là Rob Holding, trung vệ đang thi đấu trong màu áo Arsenal.

    Leeds United consider Arsenal ace Rob Holding as Marcelo Bielsa explores loan market - Bóng Đá

     Rob Holding đã lọt vào tầm ngắm của Leeds United. 

    Tờ Daily Mail cho biết, cựu sao Bolton là mục tiêu của "The Whites" ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Với sự xuất hiện của những nhân tố như William Saliba hay Pablo Mari, cơ hội để anh cạnh tranh vị trí chính thức tại sân Emirates là không cao.

    Mặt khác, việc gia nhập Leeds United sẽ giúp cho cầu thủ sinh năm 1995 ra sân thường xuyên hơn. Dù vậy, phía Pháo thủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào để đáp trả đối tác của mình. 

    Giang Nam | 06:34 09/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...