MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Vua ngoại cũng phạm sai sót, sao phải trách trọng tài nội?

    18:28 Thứ sáu 04/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Công tác trọng tài ở những vòng đấu cuối cùng vẫn còn là vấn đề nhức nhối chưa thể được Ban Tổ chức V-League 2022 giải quyết một cách triệt để.

    Phút 87 trong trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Sài Gòn tại vòng 23 V-League 2022, Liễu Quang Vinh bên phía đội khách đã có tình huống truy cản trái phép với Phạm Đình Duy ngay trong vòng cấm địa. Đây là pha bóng phạm lỗi rõ ràng và nó diễn ra ngay trước mắt trọng tài. Tuy vậy, ông vua áo đen điều khiển trận đấu đã không đưa ra quyết định thổi phạt.

    Đáng nói hơn, trận đấu vừa qua được đặt dưới sự điều khiển của tổ trọng tài đến từ Thái Lan mà người bắt chính là ông Mongkolchai Pechsri. Ban tổ chức V-League đã mời những ông vua áo đen đến từ nước ngoài để hạn chế búa rìu dư luận khi mà những người cầm cân nảy mực của Việt Nam liên tục đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi. Trên thực tế, các trọng tài ngoại vẫn phạm phải sai lầm mà tình huống vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất.

    “Trọng tài ngoài bắt, tự nhiên chúng tôi cũng không phàn nàn” - Bóng Đá

     V-League nhức nhối vấn đề trọng tài.

    Sai lầm của ông Mongkolchai Pechsri đã không làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu khi mà Đà Nẵng vẫn có được thắng lợi chung cuộc trước Sài Gòn. Thế nhưng, nếu đặt trường hợp, đây là tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Hà Nội và HAGL ở vòng 12 hay trường hợp trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho thầy trò Kiatisak hưởng phạt đền ở lượt đấu diễn ra vào tuần trước thì chưa biết phản ứng của các CLB và truyền thông sẽ như thế nào?

    Vậy sự góp mặt những ông vua ngoại đang cầm còi tại V-League có khiến giải VĐQG trở nên tốt hơn. Hay thực sự cái mác "ngoại" giúp BTC hạn chế sự phản ứng của các CLB. Còn tiếng nói của các trọng tài nội nằm ở đâu. Trình độ của những người cầm cân nảy mực tại Việt Nam có thật sự xuống cấp hay đó chỉ là sai sót chung mà mọi trọng tài trên thế giới đều có thể gặp phải.

    Một vị HLV đang cầm quân tại V-League đã phát biểu: “Trọng tài ngoài bắt chính, tự nhiên chúng tôi cũng không phàn nàn”. Câu nói cho thấy sự thiếu công tâm lại đến từ một chiến lược gia lão làng của làng bóng đá nội. Nó giống như một cái tát thẳng vào mặt các ông vua áo đen đã nhiều năm gắn bó với đấu trường VĐQG. Chưa chắc, nếu sai sót của trọng tài ngoại ảnh hưởng lớn đến vị trí của CLB thì BLĐ của họ liệu sẽ không phản ứng?

    “Trọng tài ngoài bắt, tự nhiên chúng tôi cũng không phàn nàn” - Bóng Đá

    Trọng tài luôn khó tránh sai sót.

    Nhiều người nghĩ rằng, sai lầm của trọng tài Việt Nam trong thời gian qua không chỉ xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà còn từ nguyên nhân khác. Càng về cuối giải, tầm quan trọng của các trận đấu khiến CĐV không còn tin vào những ông vua nội. Họ còn cho rằng có tiêu cực xảy ra bởi những quyết định khó hiểu.

    Tuy vậy, khi không có gì để chứng minh tiêu cực thì sai sót của trọng tài chỉ xuất phát từ cách nhận định chưa tốt ở một vài tình huống, điều mà các ông vua ngoại vẫn phạm phải. Đó là một phần của bóng đá mà vẫn luôn xảy ra trong các trận đấu.

    Việc NHM quay lưng với trọng tài nội càng khiến họ đánh mất sự tự tin. Việc bị treo còi quá lâu cũng ảnh hưởng tới tư tưởng và chuyên môn, khiến họ dễ phạm sai lầm hơn khi trở lại. Nên nhớ, chẳng có 1 giải VĐQG nào không cần các ông vua áo đen của chính quốc gia đó.

    V-League trong những năm tiếp theo sẽ áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Điều này được kỳ vọng sẽ hạn chế được sai sót và giúp các kết quả tại giải VĐQG trở nên chính xác. Và các ông vua áo đen tại Việt Nam cũng cần được tin tưởng để họ làm việc tốt hơn đem lại cho khán giả những trận cầu trung thực và không còn tranh cãi.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:58 04/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...