MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • 'Vua giải trẻ' Quốc Việt lỡ cơ hội ra mắt HLV Philippe Troussier

    08:01 Thứ tư 15/03/2023 | 1

    Tiền đạo số 1 tuyển U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt không thể ra sân trong trận thắng của đội U23 trước Phú Thọ.

    U23 Việt Nam đánh bại Phú Thọ trong trận đấu tập duy nhất của U23 Việt Nam trước khi sang Qatar dự Doha Cup 2023.

    Với mục đích chính là thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, trận đấu được tổ chức làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Kết quả, U23 Việt Nam thắng 2-1 với pha lập công của Mạnh Quỳnh ở phút thứ 6 hiệp một, Văn Hữu ở phút cuối cùng hiệp hai. 

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có trận thắng 2-1 trước Phú Thọ.

    Với mục đích chính là thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, HLV Philippe Troussier sử dụng gần như tối đa các cầu thủ U23 Việt Nam. Có thể kể tới những cái tên như Quang Thịnh, Duy Cương, Mạnh Quỳnh, Văn Hữu, Ngọc Thắng, Văn Thành, Tuấn Dương, Văn Trường, Văn Phương, Minh Trọng, Thái Sơn, Vĩnh Nguyên, Văn Khang, Đức Việt, Tiến Long...

    Tuy nhiên, ở trận đấu tập trên, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Văn Tùng, Đình Duy, Quốc Việt. Được biết, trường hợp của Quốc Việt bị ốm sau khi trở về từ VCK U20 châu Á 2023.

    Việc không được ra sân khiến Quốc Việt mất cơ hội thể hiện trước HLV Philippe Troussier. Tại VCK U20 châu Á 2023, chân sút sinh năm 2003 ghi 2 bàn thắng rất đẹp mắt đóng góp vào 2 chiến thắng của U20 Việt Nam trước U20 Qatar và U20 Australia. 

    Không được ra sân ghi điểm với HLV Philippe Troussier nhưng cơ hội cho Quốc Việt tranh suất cùng U23 Việt Nam dự Doha Cup vẫn rất cao. Dù còn trẻ nhưng tiền đạo CLB HAGL đang là điểm sáng bởi lối chơi càn lướt, khả năng dứt điểm cũng như nhãn quan chiến thuật tốt. Hơn thế nữa, như tiết lộ của HLV Troussier, U23 Việt Nam đang thiếu một tiền đạo mục tiêu nên độ nhạy của Quốc Việt là ưu thế cực lớn hòng chiếm được sự tin tưởng của ông thầy người Pháp.

     - Bóng Đá

     Quốc Việt có thể lọt mắt xanh HLV Philippe Troussier.

    Sau trận giao hữu với CLB Phú Thọ, U23 Việt Nam trở lại Hà Nội tập luyện tới ngày 17/3, sau đó lên đường sang Qatar dự Doha Cup 2023.

    Giải đấu này diễn ra từ 22 - 28/3 quy tụ 8 đội bóng bao gồm : U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar. Giống như thể lệ tại Dubai Cup 2022, năm nay mỗi đội đá tổng cộng 3 trận để phân hạng từ 1-8. 

    Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq vào lúc 2h45 ngày 22/3 trên sân Al-Gharafa, sau đó gặp U23 UAE vào lúc 0h30 ngày 25/3 trên sân King Abdullah Sports City.

    Đại Nam | 07:25 15/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...