MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • "Vua giải trẻ" khiến cả châu Á choáng ngợp

    04:58 Thứ năm 02/03/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nguyễn Quốc Việt đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu đầu tiên của U20 Việt Nam trước Australia tại VCK U20 châu Á 2023.

    Phút thứ 6 trận mở màn VCK U20 châu Á 2023 giữa U20 Việt Nam và Australia, sau đường chuyền của Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt nhận bóng và khống chế thêm vài nhịp trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải ở cự ly khoảng 25m đánh bại thủ môn Jack Warshawsky, mở tỷ số trong cuộc đọ sức. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm trọn vẹn cho Những chiến binh Sao Vàng. Siêu phẩm lập được đã thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của chân sút đang thuộc biên chế CLB HAGL.

    Ngoài pha lập công kể trên, trong suốt thời gian hơn 60 phút có mặt trên sân, Nguyễn Quốc Việt đã hoạt động tương đối năng nổ. Anh cùng với Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Trường tạo ra bộ ba tấn công nguy hiểm khiến U20 Australia phải dè chừng. Những pha đi bóng tốc độ, di chuyển rộng, chịu khó phối hợp cùng đồng đội của chân sút quê Hải Phòng đã gây ra khó khăn nhất định cho Socceroos.

    Nguyễn Quốc Việt ghi siêu phẩm đánh bại U20 Australia. Ảnh: AFC.

    Đây không phải là lần đầu tiên Quốc Việt tỏa sáng ở các giải đấu trẻ. Chàng trai sinh năm 2003 được mệnh danh là ông “vua giải trẻ” của bóng đá Việt Nam với hàng loạt danh hiệu cá nhân ở cấp độ U17, U19 và U21. Mới đây thôi, anh chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải U19 ĐNÁ với 5 pha lập công. Tuy nhiên, lần nổ súng vừa qua được xem là dấu ấn mới đưa cựu tiền đạo học viện Bóng đá NutiFood trình làng với sân chơi châu Á.

    Trước khi tỏa sáng ở màn đọ sức vừa qua, Nguyễn Quốc Việt cũng đã trình làng tại sân chơi V-League trong màu áo CLB HAGL tại trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HLV Kiatisuk Senamuang của đội bóng Phố Núi đánh giá rất cao tài năng của chàng trai 19 tuổi. Thậm chí, ông còn tiến cử cậu học trò của mình cho ĐT Việt Nam.

    Nguyễn Quốc Việt hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong thời gian tới.

    Zico Thái nói về Quốc Việt: “Với riêng Quốc Việt, tôi tin rằng đó là cầu thủ tốt, tương đối toàn diện. Quốc Việt sẽ không chỉ chơi cho U20 Việt Nam mà còn sẽ đóng góp nhiều cho ĐT Việt Nam trong tương lai”. Màn trình diễn vừa qua của tiền đạo số 14 đã phần nào cho thấy điều đó.

    Quốc Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho U20 Việt Nam trong những trận đấu sắp tới với mục tiêu chinh phục tấm vé tham dự VCK U20 World Cup. Anh sẽ đóng vai trò tiền đạo chủ lực và sẽ là mối đe dọa cho hàng phòng ngự các đối thủ mỗi lần đối đầu. Với những vệ tinh xung quanh có khả năng sáng tạo như Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn hay Đức Việt, ngôi sao trẻ sinh năm 2003 được kỳ vọng sẽ có nhiều đất diễn ở các trận đấu sắp tới. Trong tương lai, Quốc Việt có thể trở thành ngôi sao sáng đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 04:28 02/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...