MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Vừa được gọi đá AFF Cup, cầu thủ Myanmar tuyên bố chia tay đội tuyển

    22:12 Thứ ba 15/11/2022

    Trung vệ kỳ cựu Zaw Min Tun từ chối đá AFF Cup 2022, đồng thời tuyên bố giã từ sự nghiệp ở đội tuyển Myanmar ngay sau khi có tên trong danh sách triệu tập.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Zaw Min Tun của tuyển Myanmar. Ảnh: Zaw Min Tun.

    Hôm 14/11, HLV trưởng Antoine Hey công bố danh sách sơ bộ tuyển Myanmar với 44 cầu thủ, trong đó có 5 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Zaw Min Tun, Maung Maung Lwin (Mg Mg Lwin), Hein Htet Aung, Aung Thu và Hein Phyo Win. Những cầu thủ có tên trong danh sách sẽ hội quân và bắt đầu đợt tập huấn ở trong nước từ ngày 18/11.

    Không lâu sau khi bản danh sách được công bố, trung vệ Zaw Min Tun lập tức từ chối lên tuyển. Anh cũng ra tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu cho tuyển quốc gia bằng bài đăng trên trang cá nhân.

    Tôi đã chính thức được gọi thi đấu AFF Cup 2022. Tuy nhiên thời điểm này, việc tập trung cho cả nhiệm vụ quốc gia lẫn CLB là khó khả thi do tôi đã lớn tuổi. Tôi muốn nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Nhân tiện, tôi cũng xin kết thúc sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển Myanmar. Hy vọng mọi người tôn trọng quyết định này”, Zaw Min Tun viết.

    Zaw Min Tun sinh năm 1992, là thành viên U23 Myanmar giành huy chương đồng SEA Games 2011. Ở cấp độ đội tuyển, Zaw khoác áo tuyển Myanmar từ năm 2011 đến 2019, nhiều lần mang băng đội trưởng, chơi hơn 200 trận và ghi 3 bàn. Lần gần nhất anh đá cho đội tuyển là ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, nơi tuyển Myanmar đứng cuối bảng F.

    Với quyết định chia tay đội tuyển, Zaw hy vọng anh có thể tập trung đóng góp cho CLB. Anh hiện thi đấu cho Chonburi ở Thai League, đã có 7 lần ra sân cho “Bầy cá mập” ở mùa giải 2022/23.

    Tuyển Myanmar đặt quyết tâm cao ở AFF Cup năm nay với kế hoạch tập huấn khá nghiêm túc và tỉ mỉ. Theo Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF), tuyển Myanmar sẽ chia quân làm 3 đội, được dẫn dắt bởi 3 HLV/trợ lý khác nhau, cùng một đội U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov đá giải giao hữu tứ hùng.

    Sau giải này, HLV trưởng Antoine Hey sẽ rút gọn danh sách tuyển Myanmar xuống 25 người để sang Thái Lan thi đấu giao hữu ngày 11/12, trước khi chính thức khởi động chiến dịch AFF Cup 2022. Tuyển Myanmar nằm ở bảng B với Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào.

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 22:00 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...