MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Vừa đến Nam Định, ngoại binh bất đắc dĩ phải thi đấu

    18:55 Thứ bảy 04/02/2023

    Dominic Vinicius chỉ mới đến Nam Định ngày 2/2 nhưng lập tức được HLV Vũ Hồng Việt cho đá trận mở màn gặp TP.HCM ở ngày ra quân V-League 2023 tối 3/2.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Dominic Vinicius (số 31) của Nam Định. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Trước trận khai mạc V-League 2023 trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định rơi vào tình thế rất khó khăn khi chỉ có ngoại binh duy nhất sẵn sàng thi đấu là Hendrio da Silva. Tiền đạo Wilker Henrique mới ký hợp đồng với Nam Định để thay Pedro Paulo nhưng chưa thể thi đấu do thiếu giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC). Trong khi đó, Dominic Vinicius tới ngày 2/2 mới có mặt hội quân CLB và tập buổi đầu tiên.

    Dominic Vinicius thậm chí xin HLV Vũ Hồng Việt được ngồi ngoài để xem CLB Nam Định thi đấu nhằm tìm hiểu lối chơi. "Chân ướt chân ráo" đến Nam Định, Dominic không kịp thích nghi với thời tiết cũng chẳng thuộc nổi tên các đồng đội.

    Nhưng tân binh sinh năm 1995 người Brazil khiến HLV Vũ Hồng Việt và khán giả Nam Định bất ngờ. Chạm trán CLB TP.HCM vào tối 3/2, ngoại binh này không những phối hợp ăn ý với đồng đội mà còn có những pha xử lý cá nhân đe dọa nghiêm trọng khung thành đội khách. Nếu thủ môn và các hậu vệ TP.HCM không xuất sắc, Nam Định có thể thắng nhiều hơn tỷ số 1-0.

    “Tôi rất ngạc nhiên khi Dominic Vinicius đá hay ngoài mong đợi. Trước trận, tôi hỏi Dominic là cậu có thể đá được bao nhiêu phút, muốn đá hiệp đầu hay hiệp sau. Cậu ấy trả lời là chỉ đá được 25 phút và muốn ngồi ngoài quan sát tìm hiểu chiến thuật của Nam Định”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

    Ông tiếp tục: “Thực sự tôi không dám kỳ vọng vào một cầu thủ như vậy. Tôi chiêu mộ cậu ấy chỉ bằng việc xem video và đọc thông tin trên mạng chứ chưa có cơ hội kiểm chứng năng lực. Tôi phải dùng cậu ấy vì tiền đạo Wilker chưa thể thi đấu do thiếu giấy tờ".

     - Bóng Đá

     Dominic (phải) to cao nhưng khéo léo và ban bật rất tốt với đồng đội Nam Định dù chỉ mới đến vỏn vẹn 1 ngày. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Thể hình ấn tượng (1,94 m) cùng sự khéo léo giúp Dominic Vinicius trở thành cặp bài trùng với Hendrio da Silva trên hàng công Nam Định. Trong thế trận Nam Định kiểm soát bóng tới 60%, hàng công của họ tạo ra tới 13 cú sút, trong đó 7 đi trúng đích, nhờ có cặp ngoại binh Dominic - Hendrio.

    Quả phạt đền đội chủ nhà được hưởng phút 90+4 có một phần đóng góp của Dominic khi anh di chuyển hút người để mở ra khoảng trống cho Hendrio xâm nhập vùng cấm.

    Ở thời khắc quyết định, trung vệ Johnny Campbell của TP.HCM phải bỏ kèm Dominic để lao ra cản cú sút của Hendrio nhưng lại để bóng chạm tay. Trước chấm phạt đền, Dominic ôm bóng trao cho Hendrio, đồng thời có tác động bảo vệ đồng đội trước sức ép của cầu thủ đội khách. Hendrio sau đó thực hiện thành công phạt đền mang về 3 điểm quý giá cho Nam Định.

    Bảo Ngọc | 18:06 04/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...