MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Vừa đá vài trận, "cơn lốc đường biên" của Bayern đã "gục ngã"

    10:20 Thứ tư 30/09/2020 | 6

    BongDa.com.vn Bayern Munich vừa nhận thông tin không vui liên quan đến tình hình lực lượng.

     

    Video Sane ghi bàn đầu tiên cho Bayern

    Sau trận mở màn hoành tráng tại Bundesliga, Bayern Munich đã trở lại mặt đất vì bị Hoffenheim đánh bại. Đó là 1 ngày dàn sao của Bayern thi đấu dưới sức. Tất cả đểu nhận ra sự xuống thể lực của nhà ĐKVĐ sau trận thắng nhọc nhằn trước Sevilla tại siêu cúp châu Âu. Và đến giữa tuần này, màn tra tấn thế lực dành cho thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục kéo dài với cuộc đối đầu gặp Borussia Dortmund ở siêu cúp nước Đức.

    Mùa bóng năm ngoái, gã khổng lồ xứ Bavaria đã vụt mất danh hiệu này vào tay đại kình địch. Họ có nhiều lý do để phục hận vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, khi bóng chưa lăn, Die Roten đã nhận hung tin liên quan đến vấn đề lực lượng.

    Theo đó, Bayern xác nhận Leroy Sane đã dính chấn thương đầu gối. Vấn đề này khiến ngôi sao sinh năm 1996 nghỉ thi đấu khoảng 3 đến 4 tuần. Trước mắt, Sane có thể vắng mặt ở 2 trận đấu tiếp theo của đội bóng chủ quản. Đề cập đến trường hợp của cậu học trò, Flick phát biểu:

    Bayern Munich's Leroy Sane suffers new knee injury blow as boss Hansi Flick confirms former Manchester City star will be sidelined for two weeks - Bóng Đá

     Bayern mất Sane trước trận gặp Dortmund.

    "Leroy sẽ nghỉ thi đấu. Hy vọng cậu ta sẽ trở lại sau đợt tập trung ĐTQG  Cậu ta hiện gặp chấn thương đầu gối."

    Bayern không phải bên duy nhất tổn thất lực lượng, Dortmund vừa xác nhận 2 cái tên Jadon Sancho và Roman Burki sẽ vắng mặt vào rạng sáng mai.

    Lữ Phong | 09:50 30/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...