MỚI NHẤT :
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Vụ Ronaldo phơi bày quyền lực thật của các ngôi sao

    13:21 Thứ bảy 23/07/2022 | 3

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 chứng kiến nỗ lực lấy lại quyền lực và vị thế của các đội bóng trên bàn đàm phán với những cầu thủ hàng đầu.

    Nửa thập niên trước, Arsene Wenger dự báo với quyền lực ngày càng tăng của các cầu thủ và người đại diện, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến thêm nhiều trường hợp rời đi theo dạng tự do hoặc chờ hợp đồng bước vào giai đoạn cuối.

    "Giáo sư" đưa ra phân tích kể trên sau khi chứng kiến sự tăng giá của các khoản phí chuyển nhượng, lương thưởng và lót tay trên thị trường. Thương vụ Neymar sang PSG với phí giải phóng hợp đồng 222 triệu euro là điển hình. Bản thân Wenger thời điểm đó cũng đau đầu với hợp đồng của Alexis Sanchez và Mesut Ozil.

    Những giao kèo bị rút lại

    Trong vài năm trở lại đây, những dự đoán của Wenger phần nào chính xác. Số lượng cầu thủ hàng đầu châu Âu chờ đến khi sắp hết hợp đồng với CLB chủ quản rồi mới tiếp tục đàm phán tăng lên cao. Lionel Messi rời Barca theo dạng tự do. Cristiano Ronaldo khiến Juventus buộc phải bán mình vào hè năm ngoái khi hợp đồng của anh với CLB Serie A chỉ còn chưa tới 12 tháng.

    Pogba, Dybala, Jesse Lingard và rất nhiều cầu thủ hàng đầu khác trở thành người tự do trong hè này. Tuy nhiên, chỉ số ít những ngôi sao được các CLB đặc biệt quan tâm và "rải thảm đỏ". Kỳ chuyển nhượng hè 2022 chứng kiến sự suy giảm quyền lực của các cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Vụ Ronaldo phơi bày quyền lực thật của các ngôi sao - Bóng Đá

     Dybala hay Pogba không có được những hợp đồng hậu hĩnh so với mặt bằng chung trong hè này. Ảnh:The Sun.

    Khi từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Juventus vào năm ngoái, Dybala có lẽ không nghĩ anh sẽ chuyển đến AS Roma vào nửa năm sau. Khi đó, "Bà đầm già" đề nghị chân sút người Argentina mức lương khoảng 10 triệu euro/mùa, nhưng anh từ chối.

    Tiền đạo sinh năm 1993 nghĩ anh có thể nhận thu nhập cao hơn khi trở thành cầu thủ tự do. Nhiều đội bóng lớn khác như Inter Milan, Tottenham Hotspur, Manchester United hay Atletico Madrid tiếp cận với cầu thủ này. Đến hè 2022, không CLB lớn nào trong số những cái tên kể trên đưa ra đề nghị đủ hấp dẫn cho Dybala, người năm nay mới 28 tuổi và bước vào độ chín của sự nghiệp.

    Sự sa sút phong độ của Dybala ở Juventus hai mùa qua có thể là nguyên nhân chính cho sự thờ ơ kể trên. Tuy nhiên, nguyên nhân khác nằm ở việc các CLB hàng đầu thế giới không còn sẵn sàng chi những khoản tiền khó tin cho các cầu thủ tự do và người đại diện của họ.

    Hè 2022 chứng kiến nhiều cầu thủ hàng đầu Premier League hết hạn hợp đồng với đội chủ quản. Và không ít người gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới. Paul Pogba chấp nhận giảm lương để về lại Juventus. Tiền vệ người Pháp chỉ nhận 9 triệu euro/mùa tại CLB thành Turin. Ngày còn ở MU, Pogba nhận 17,6 triệu euro/mùa. Ngôi sao người Pháp có lẽ trông chờ Real Madrid, Barca hay PSG lao vào cuộc tranh giành chữ ký của anh với Juventus.

    Jesse Lingard vừa ký hợp đồng với Nottingham Forest, tân binh của Ngoại hạng Anh mùa này. Đó gần như là bước lùi về mặt nghề nghiệp, bởi tiền vệ người Anh trước đó được đồn đoán đến West Ham. Nottingham Forest thậm chí chỉ ký hợp đồng có thời hạn ban đầu 1 năm với Lingard, điều cho thấy CLB nước Anh không muốn rủi ro.

    Sau đại dịch, nhiều đội hàng đầu châu Âu không còn muốn mạo hiểm với việc trả lương quá cao cho cầu thủ. Cuộc khủng hoảng của Barca có nguyên nhân lớn đến từ quỹ lương bất cân đối của CLB này. Đó là tấm gương với nhiều đội bóng khác. Bên cạnh đó, sau thời gian dài để quyền lực rơi vào tay người đại diện và cầu thủ, những CEO hay chủ tịch các CLB hàng đầu muốn lấy lại vị thế.

    Vụ Ronaldo phơi bày quyền lực thật của các ngôi sao - Bóng Đá

     Ronaldo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm CLB mới hè này. Ảnh: Reuters.

    Ronaldo cũng không thoát khỏi xu thế

    Ronaldo nhận được nhiều sự chú ý về tương lai trong hè 2022. Với sự hỗ trợ của "siêu cò" Jorge Mendes, siêu sao người Bồ Đào Nha khôn ngoan và luôn biết cách tận dụng quyền lực của mình trên bàn đàm phán. Hè năm ngoái, anh có những động thái mang tính "nổi loạn" để ép Juventus để mình sang MU.

    Ronaldo tiếp tục "bổn cũ soạn lại" ở MU. Anh từ chối tập luyện cùng "Quỷ đỏ" kể từ tháng 7. HLV Erik ten Hag thừa nhận ông chưa nói chuyện với cựu sao Real Madrid kể từ trước chuyến du đấu của CLB và không biết khi nào CR7 trở lại.

    Mendes liên tục tiếp xúc với các CLB hàng đầu châu Âu, từ Chelsea đến PSG, Bayern hay Atletico. Tuy nhiên, điều Ronaldo chưa tính đến đó là những CLB hàng đầu anh muốn khoác áo trong hè này đều từ chối cầu thủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai thập niên qua, Ronaldo nhận sự thờ ơ lớn đến vậy trên thị trường chuyển nhượng.

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ khi làm việc với Atletico, Mendes nói Ronaldo sẵn sàng giảm 30% lương để khoác áo CLB thành Madrid. Câu trả lời của HLV Diego Simeone và ban lãnh đạo Atletico vẫn là không.

    Nếu Ronaldo trẻ lại vài tuổi, vị thế của anh trên bàn đàm phán sẽ khác. Thậm chí nếu CR7 sẵn sàng giảm sâu khoản lương 500.000 bảng/tuần và ngỏ ý ngồi dự bị nếu cần ở CLB mới, những Chelsea hay Bayern có thể cân nhắc chiêu mộ. Tuy nhiên, điều đó cũng nói lên rằng các CLB hàng đầu cứng rắn hơn trong những cuộc đàm phán.

    Nếu Ronaldo ở lại MU trong mùa giải mới, quyền lực của anh chắc chắn sẽ suy giảm. HLV Ten Hag được cho là sẵn sàng để Martial đá chính và đẩy số 7 người Bồ Đào Nha dự bị trong giai đoạn đầu mùa giải.

    Khó trách chiến lược gia người Hà Lan, vì ông không thể sử dụng một cầu thủ chưa tập luyện với đội lần nào kể từ đầu hè. HLV Ten Hag cũng chắc chắn muốn lập lại kỷ luật ở MU, sau giai đoạn dài đội bóng bị lũng đoạn bởi quyền lực từ các cầu thủ.

    Cầu thủ có quyền lực nhất ở một CLB bóng đá lúc này có lẽ là Kylian Mbappe, sau khi cầu thủ này ký vào hợp đồng mới cùng PSG vào tháng 5. Tuy nhiên, bóng đá thế giới chỉ có một Mbappe và cũng không nhiều đội bóng sẵn sàng "nuông chiều" cầu thủ như PSG. Quyền lực của các ngôi sao bóng đá đang bị suy giảm so với trước đây.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 05:38 23/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...