MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Vụ Rashford - PSG coi như kết thúc chóng vánh

    19:41 Thứ sáu 12/08/2022

    BongDa.com.vn Thương vụ Marcus Rashford - PSG có thể nhanh chóng khép lại ở thời điểm hiện tại.

     

    PSG được cho là đã đi đêm, tiến hành đàm phán với người đại diện của Marcus Rashford. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử muốn đưa tuyển thủ Anh đến Paris vào mùa hè này. PSG rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với Rashford.

    Tuy nhiên, theo Daily Mail, Rashford nhanh chóng đáp lại sự tiếp cận của PSG bằng cách nói rằng, anh cảm thấy hạnh phúc ở Man Utd và ưu tiên của bản thân là ở lại sân Old Trafford.

    Ten Hag on Rashford - Bóng Đá

     HLV Erik ten Hag lên tiếng làm rõ tương lai Rashford.

    Nguồn tin trên cũng khẳng định, United thoải mái với tình hình của Rashford dù thực tế là hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn vào tháng 6/2023. Được biết, Quỷ đỏ có tùy chọn tự kích hoạt gia hạn thêm một năm trong hợp đồng.

    Mới nhất, đích thân HLV Erik ten Hag xác nhận: "Rashford thực sự rất quan trọng với đội bóng. Bạn đã thấy điều đó từ ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi thực sự hài lòng với cậu ấy.

    Chắc chắn, tôi không muốn mất Rashford. Cậu ấy nằm trong kế hoạch của chúng tôi và sẽ ở lại Manchester United."

    Tuyên bố của Ten Hag có thể coi là dấu chấm hết cho tham vọng của PSG trong thương vụ này.

    Ban đầu, PSG hy vọng ký hợp đồng với Robert Lewandowski nhưng thay vào đó, cựu sao Bayern Munich chọn gia nhập Barcelona. Đó là lý do PSG chuyển hướng sang Rashford.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 19:11 12/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...