MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Vũ khí tấn công biên của tuyển Thái Lan

    14:42 Thứ năm 12/01/2023

    Cặp đôi tiền vệ cánh Bordin Phala và Ekanit Panya trở thành niềm cảm hứng của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022.

    Vũ khí tấn công biên của tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     Bordin Phala (số 11) là một trong những cầu thủ chơi nổi bật của Thái Lan tại AFF Cup 2022. Ảnh: BTC.

    Bordin Phala và Ekanit Panya luôn có mặt trong đội hình xuất phát của "Voi chiến" tại AFF Cup 2022. Cùng với những ngôi sao như Teerasil Dangda hay Theerathon Bunmathan, Bordin và Ekanit đóng vai trò quan trọng trong cách xây dựng lối chơi và thực hiện các tình huống tấn công của tuyển Thái Lan.

    Điểm sáng Bordin Phala

    Ở tuổi 28, Bordin mới bắt đầu để lại dấu ấn trong màu áo tuyển quốc gia tại AFF Cup 2022. Tiền vệ của Port FC này chơi trận đầu cho "Voi chiến" từ năm 2017 nhưng không tạo được điểm nhấn giữa hàng tiền vệ đầy ắp ngôi sao của Thái Lan.

    Từ đầu giải, Bordin trở thành trụ cột của "Voi chiến" và không vắng mặt ở trận nào. Cánh trái với sự có mặt của Bordin cũng là hướng tấn công chủ đạo của Thái Lan, bên cạnh hai nhân tố nổi trội khác là Theerathon Bunmathan và Sasalak Haiprakhon.

    Mỗi người trong số này có vai trò khác nhau. Bordin sẽ bám cánh và chờ tạt bóng hoặc phối hợp với đồng đội. Theerathon, người có sở trường đá hậu vệ trái, lại được kéo vào trung lộ chơi như một tiền vệ để tận dụng khả năng giữ nhịp và chuyền bóng. Thay thế Theerathon ở vị trí hậu vệ trái là Sasalak, cầu thủ từng xuất ngoại thi đấu cho Jeonbuk Hyundai Motors ở K.League. Tốc độ và nền tảng thể lực tốt giúp Sasalak dâng cao để khoét vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ đối phương.

    Miếng đánh sở trường này đã mang đến cho tuyển Thái Lan không ít những bàn thắng theo những cách khác nhau. Ở pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của Thái Lan trước Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 hôm 10/1, Bordin xuất hiện trong vùng cấm đối thủ trước khi đệm bóng hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Syihan Hazmi.

    Vũ khí tấn công biên của tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     Bordin ghi bàn trong tư thế trống trải ở trận thắng Malaysia.

    Còn ở bàn mở tỷ số, Theerathon chồng biên cùng Bordin trước khi thực hiện quả tạt giúp Dangda đánh đầu làm tung lưới đối thủ.

    Từ đầu giải, Bordin sở hữu 2 kiến tạo, thành tích tốt thứ nhì ở tuyển Thái Lan sau đội trưởng Theerathon (4). Trong 16 bàn thắng của thầy trò HLV Polking từ đầu giải có 9 bàn đến từ các pha tấn công biên. Khả năng rê bóng và tạo đột biến của Bordin là mối hiểm họa với hàng thủ Việt Nam.

    Mối nguy hiểm từ Ekanit

    Nếu Bordin chắc suất bên cánh trái thì Ekanit là gương mặt không thể thiếu của tuyển Thái Lan bên cánh phải. Không có những thống kê nổi bật như Bordin nhưng Ekanit vẫn là gương mặt được đánh giá cao nhờ tốc độ và nền tảng kỹ thuật khéo léo. Người kiến tạo cho Bordin ghi bàn vào lưới Malaysia hôm 10/1 chính là Ekanit.

    Còn trong bàn nâng tỷ số lên 3-0, hậu vệ phải Suphanan Bureerat nhận đường chuyền thuận lợi của Ekanit trước khi kiến tạo để Adisak Kraisorn lập công.

    Vũ khí tấn công biên của tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     Ekanit trở thành trụ cột trong đội hình của HLV Polking tại AFF Cup 2022. Ảnh: BTC.

    Ekanit không phải gương mặt xa lạ với CĐV Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 này từng có nhiều lần chạm trán các đội tuyển trẻ Việt Nam trong quá khứ. Gần nhất ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 hồi tháng 5/2022, Ekanit đá chính nhưng không thể giúp U23 Thái Lan tránh khỏi thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam.

    Ekanit ra mắt tuyển quốc gia từ năm 2019, ghi một bàn sau 14 trận. Hiện tiền vệ 23 tuổi này đang là trụ cột của Muangthong United. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Ekanit là một trong số ít những tuyển thủ để lại dấu ấn trong đội hình của "Voi chiến". Anh cũng là gương mặt tạo dựng được niềm tin với cả hai đời HLV tuyển Thái Lan là Mano Polking và Akira Nishino.

    Dù thiếu vắng đi nhiều trụ cột như Chanathip, Supachok hay Thanawat Suengchitthawon, Thái Lan vẫn là một tập thể đáng gờm tại AFF Cup 2022. Với lối chơi được định hình và các cầu thủ đang có phong độ tốt, "Voi chiến" sẽ là thách thức lớn nhất của Việt Nam trong hành trình chinh phục chức vô địch.

    Duy Luân | 14:35 12/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...