MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Vũ khí đáng sợ của Erling Haaland

    22:31 Thứ năm 04/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Manchester City cán mốc 35 bàn thắng ở Premier League trong chiến thắng 3-0 trước West Ham, phá kỷ lục của Alan Shearer và Andy Cole.

     

    Trong khi Shearer và Cole lần lượt cần 42 và 40 trận, thì Haaland chỉ góp mặt 31 trận ở Premier League để có thể phá kỷ lục ghi bàn vĩ đại ở giải đấu với trung bình 1,13 bàn mỗi trận. Với 51 bàn thắng trên mọi đấu trường, Haaland cũng thực sự quá đáng sợ.

    Haaland ghi bàn như thế nào?

    Một 'Mr. Champions League' khác đang hình thành? - Bóng Đá

     Haaland đang trên đường xô đổ nhiều kỷ lục ghi bàn.

    Cầu thủ người Na Uy chơi 2.502 phút ở Premier League mùa này, cứ 71,5 phút anh lại có một bàn thắng. Nếu tính thêm 7 pha kiến tạo, thì Haaland đóng góp vào một bàn thắng cho Man City sau mỗi 59,6 phút.

    35 pha lập công của Haaland đến từ 108 cú sút, 56 trong số đó đi trúng đích. Đáng chú ý, 32,4% số pha dứt điểm trúng đích của Haaland đi vào lưới. Một tỷ lệ chuyển hóa thực sự đáng kinh ngạc của chân sút sinh năm 2000.

    Vũ khí chết người của Haaland

    Chân trái của Haaland thực sự đáng sợ. 23 trong số 35 bàn của tiền đạo này được ghi bằng chân trái. Haaland ghi 6 bàn bằng chân phải, được coi là chân không thuận, và 6 bàn bằng đầu. Trong khi đó, anh cũng thành công với 7 cú sút penalty.

    Kỷ lục lập hat-trick

    Cựu chân sút Borussia Dortmund cũng lập nhiều kỷ lục hat-trick ở mùa giải này. Theo đó, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick trong 3 trận sân nhà liên tiếp, cầu thủ lập 3 hat-trick nhanh nhất lịch sử Premier League (chỉ trong 8 trận, phá vỡ kỷ lục trước đó của Michael Owen với 40 trận) và 4 cú hat-trick nhanh nhất (trong 19 lần ra sân, ít hơn 46 trận so với cựu tiền đạo Manchester United, Ruud van Nistelrooy).

    Ngoài 4 hat-trick, Haaland cũng 5 lần lập cú đúp, đồng thời ghi 1 bàn vào lưới đối phương thêm 13 trận khác. Nhìn chung, Haaland nổ súng ở 22 trong số 31 trận ra sân tại Premier League mùa này.

    Cầu thủ tấn công xuất sắc này đã ghi bàn vào lưới tất cả các CLB mà anh đối đầu, ngoại trừ Chelsea và Brentford. Dù vậy, Haaland có cơ hội sút tung lưới hai đội bóng này khi Man City còn gặp họ trong vài tuần cuối cùng của mùa giải.

    HLV Fulham: 'Chúng tôi từng kèm được Haaland' - Bóng Đá

     Rất khó để ngăn cản sát thủ người Na Uy ở thời điểm hiện tại. 

    Kỷ lục nào chờ Haaland?

    Trong khi Haaland hiện giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải kéo dài 38 trận, thì hiện tại, gần như không có cơ hội nào để anh có thể bắt kịp kỷ lục ghi bàn mọi thời đại ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

    Trong chiến dịch 1927/28, kéo dài qua 42 trận, Dixie Dean của Everton ghi được 60 bàn thắng, một con số gần như sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

    Dean cũng giữ kỷ lục lập nhiều hat-trick nhất ở giải đấu số một bóng đá Anh (30) và nhiều nhất trong một mùa giải (8). Việc Haaland có ở lại Man City đủ lâu để phá vỡ 2 kỷ lục này hay không thì vẫn còn phải chờ xem.

    Nhưng bỏ qua hết các bàn thắng, Haaland coi danh hiệu tập thể mới là điều quan trọng. Anh tuyên bố chấp nhận đổi hết bàn thắng để lấy cú ăn ba về cho Man City

    Tiểu Lam | 22:01 04/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...