MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Vụ Kante - Man Utd coi như đến hồi kết

    09:30 Thứ sáu 20/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Có vẻ N'Golo Kante không phải là mục tiêu thiết thực đối với Man Utd ở thời điểm này.

     

    Việc N'golo Kante được liên hệ với việc chuyển đến Manchester United là thông tin gây bất ngờ nhất thời gian qua. Điều này xuất hiện trong buối cảnh tiền vệ người Pháp có khả năng chia tay Chelsea khi hợp đồng sắp đáo hạn.

    Kante chắc chắn sẽ là một sự cải tiến trong số các lựa chọn ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiện tại của Manchester United. Nhưng ở tuổi 31, Kante rõ ràng là một rủi ro lớn và có cảm giác Quỷ đỏ lại thực hiện một thương vụ khác quá muộn.

    Vụ Kante - Man Utd coi như đến hồi kết - Bóng Đá

     Man Utd được cho là rất quyết tâm chiêu mộ Kante.

    Man Utd có lý do để hối tiếc khi không mạnh dạn chiêu mộ Kante trong suốt những năm qua. Bây giờ câu lạc bộ lại sẵn sàng ký hợp đồng với cựu sao Leicester City. Tuy nhiên, ngay cả khi tỏ rõ quyết tâm, Man Utd cũng khó có sự phục vụ của cầu thủ này.

    Lý do là HLV Thomas Tuchel đánh giá rất cao tầm quan trọng của Kante. Với một cầu thủ ông ví như Virgil van Dijk của Liverpool hay Kevin De Bruyne của Man City, thì rõ ràng rất khó để đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ thành công Kante.

    Chưa kể, tiền vệ người Pháp cũng chưa có kế hoạch rời sân Stamford Bridge. Nói về tương lai, Kante khẳng định: "Tôi vẫn còn một năm nữa trong hợp đồng." Ở tuổi 31, Kante có thể là sự ngoại lệ duy nhất của Chelsea trong thời gian qua.

    Bất chấp chấn thương, Kante vẫn cho thấy sức ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Chelsea trong mùa giải này. Rất có thể chủ sở hữu mới của The Blues sẽ trao cho Kante một bản hợp đồng mới để anh tiếp tục cống hiến cho đội bóng.

    Vụ Kante - Man Utd coi như đến hồi kết - Bóng Đá

     Có thể thấy Kante không phải là thương vụ hợp lý.

    Về phía Man Utd, họ cũng không cần mất thời gian với Kante. Anh là một tiền vệ đẳng cấp nhưng là một canh bạc rủi ro. Man Utd từng không thành công với những thương vụ kiểu như vậy và với Erik ten Hag, họ phải chấm dứt chính sách chuyển nhượng này.

    Thay vào đó, Man Utd cần tập trung theo đuổi những cái tên trẻ và chất lượng khác. Declan Rice nên là mục tiêu được cân nhắc. Cầu thủ này còn trẻ và chơi xuất sắc, có thể trở thành trụ cột nơi hàng tiền vệ Man Utd trong hơn 5 năm tới.

    Rice mặc dù có giá đắt đỏ nhưng cho thấy tầm nhìn lớn hơn của Man Utd để có thể vực dậy đội bóng. Với Kante, anh đơn giản không phải là thương vụ hợp lý dành cho Man Utd.

    Tiểu Lam | 09:00 20/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...