Ronald Araujo là một trong những sản phẩm ưu tú của lò La Masia. Anh được đôn lên đội một Barcelona vào năm 2020 và kể từ đó đã trở thành nhân tố chủ chốt nơi hàng thủ đội bóng xứ Catalan.
Sở hữu thể hình lý tưởng cùng khả năng phán đoán tình huống, Araujo luôn biết cách làm khó các tiền đạo, dù cho người đứng bên kia chiến tuyến là một Vinicius Junior đầy lắt léo.
Araujo hiện đang tận hưởng cuộc sống tại Barcelona, tuy nhiên với việc đội bóng xứ Catalan rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, một số đội bóng muốn nhân cơ hội này để tìm cách chiêu mộ trung vệ Uruguay.
Theo Florian Plettenberg, Bayern Munich đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Araujo. Trên thực tế, họ đã theo dõi ngôi sao 24 tuổi trong 2 năm qua và đang lên kế hoạch tiếp cận anh.
Trong khi đó, cá nhân Araujo cũng khá cởi mở trước viễn cảnh chuyển đến Allianz Arena thi đấu. Có thể thấy động thái của ngôi sao người Uruguay đang mở ra cơ hội lớn cho Gã khổng lồ nước Đức.
Đặt trường hợp Barca từ chối bán Araujo, Bayern có thể sử dụng Joshua Kimmich như một phần trong thỏa thuận.
Tiền vệ người Đức giữ vai trò quan trọng nơi đội hình Hùm xám suốt những năm gần đây. Tuy nhiên HLV Thomas Tuchel đang tìm cách đổi mới tuyến giữa khi nhắm đến những cái tên thiên về khả năng tranh chấp hơn như Palhinha hay Eduardo Camavinga. Vì thế, trong trường hợp họ tìm thấy mục tiêu phù hợp ở tháng Giêng, tuyến giữa Bayern sẽ rơi vào tình trạng quá tải.
Nếu viễn cảnh đó xảy ra, Bayern có thể chấp nhận chia tay Kimmich để đổi lấy một sự lựa chọn chất lượng, mang tính bền vững nơi hàng thủ.
Còn về phần Barca, HLV Xavi cũng đã ngưỡng mộ Kimmich từ lâu. Cầu thủ người Đức có thể sẽ là phương án hoàn hảo để khỏa lấp khoảng trống mà Sergio Busquets để lại.
Cũng theo Florian Plettenberg, Kimmich hoàn toàn cởi mở trước viễn cảnh bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Camp Nou.
Trong khi đó, Barca cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề hàng phòng ngự bởi lẽ ngoài Araujo, Xavi vẫn còn đó 2 lựa chọn chất lượng mang tên Christian Eriksen và Jules Kounde.
Việc sở hữu hàng loạt trung vệ đẳng cấp đã gây ra không ít khó khăn cho Xavi. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã từng phải đẩy Araujo và Kounde đá hậu vệ phải. Một số trận đấu, ông sử dụng Christensen ở vai trò tiền vệ phòng ngự.
Chính vì vậy, sự ra đi của Kounde sẽ giúp Xavi thuận tiện hơn trong việc bố trí đội hình, đồng thời tìm ra một phương án để kiện toàn tuyến giữa khi mà bộ ba Pedri, Gavi và Frenkie de Jong đang cho thấy sự bất ổn về mặt thể trạng.
Hơn thế nữa, với việc nền tài chính khủng hoảng, phương án hoán đổi cầu thủ sẽ là giải pháp tối ưu nhất để Barca có thể sở hữu Kimmich.