MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Vụ Depay tới Man Utd: Động thái đầu tiên; Số áo ở Old Trafford

    23:09 Thứ tư 04/01/2023 | 1

    BongDa.com.vn Thương vụ Memphis Depay có thể là một giải pháp ngắn hạn cần thiết cho Man Utd.

     

    Manchester United biết rằng họ cần một tiền đạo để thay thế Cristiano Ronaldo. Họ đã lên kế hoạch cho mùa giải này với hy vọng cầu thủ 37 tuổi vẫn ở lại với họ cho đến tháng 5. Tuy nhiên, cuộc phỏng vấn với Piers Morgan đã phá hỏng tất cả.

    Ronaldo nhanh chóng chia tay Man Utd. Quỷ đỏ cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho tuyển thủ Bồ Đào Nha rời Old Trafford sau khi anh chỉ trích nhiều người từ Erik ten Hag, đồng đội đến nhà Glazer.

    Sau tất cả, Ronaldo đã là câu chuyện quá khứ. Man Utd vẫn chơi tốt khi Ronaldo ra đi. Dù vậy, chắc chắn họ cần bổ sung tiền đạo. Hiện tại Memphis Depay là một trong những thương vụ tiềm năng.

    Vụ Depay tới Man Utd: Động thái đầu tiên; Số áo ở OTF - Bóng Đá

     Depay trở thành mục tiêu của Man Utd.

    Động thái đầu tiên

    Vào thứ Ba, có thông tin cho rằng United đã bày tỏ sự quan tâm đến Depay khi họ tìm cách đưa anh trở lại Old Trafford. Tuy nhiên, họ không phải là câu lạc bộ duy nhất để mắt đến cầu thủ 28 tuổi trong bối cảnh tương lai của anh ở Barcelona không chắc chắn.

    Arsenal cũng quan tâm tới Depay, với việc Mikel Arteta muốn tìm người thay thế tạm thời cho Gabriel Jesus vốn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

    Chelsea cũng nổi lên như một bến đỗ tiềm năng, vào thời điểm mà Graham Potter đang hy vọng mang đến một bản nâng cấp cho Pierre-Emerick Aubameyang bởi chân sút người Gabon chơi không đạt yêu cầu.

    Tuy nhiên, nhu cầu của United được cho là lớn nhất. Anthony Martial chỉ là số 9 tự nhiên duy nhất trong đội hình Quỷ đỏ. Vì thế Man Utd được cho là đã liên hệ với đại diện Depay cho một động thái chuyển nhượng tiềm năng.

    Điều kiện ký hợp đồng

    Theo Sport, Depay thất vọng với Barcelona vì không được ra sân thường xuyên tại Nou Camp trong mùa giải này. Tuy nhiên, dù sẵn sàng bỏ CLB xứ Catalan lại phía sau, tuyển thủ Hà Lan được cho là muốn 'duy trì mức lương' rơi vào khoảng 170.000 bảng mỗi tuần.

    Về phần mình, Barcelona thà bán đứt Depay thay vì cho mượn khi anh chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng. Thế nhưng, với việc Depay không muốn giảm lương, Barca có thể không còn cách nào khác ngoài việc cho mượn cầu thủ này.

    United sẵn sàng đưa Depay trở lại, nhưng với nguồn kinh phí eo hẹp, một hợp đồng cho mượn sẽ phù hợp nhất với họ.

    Vụ Depay tới Man Utd: Động thái đầu tiên; Số áo ở OTF - Bóng Đá

     7 và 11 là hai số áo để Depay cân nhắc một khi trở lại Man Utd.

    Số áo tiềm năng

    Depay trước đây từng mặc áo số 7 trong khoảng thời gian đầu chơi bóng ở United. Nhưng anh đã phải vật lộn để khẳng định tên tuổi dưới thời Louis van Gaal và Jose Mourinho.

    Nhưng với việc chiếc áo này còn trống, rất có thể anh sẽ mặc lại nó một lần nữa nếu bản thân có đủ can đảm.

    Số 11 cũng là một sự cân nhắc do Mason Greenwood đang bị treo giò.

    Depay đang mặc áo số 14 tại Barcelona. Anh buộc phải từ bỏ chiếc áo số 9 sau khi Robert Lewandowski gia nhập CLB từ Bayern Munich vào mùa hè.

    Tiểu Lam | 22:39 04/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...