MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Vụ Bellingham phơi bày nhiều bất đồng giữa Klopp và FSG

    18:36 Chủ nhật 16/04/2023 | 2

    BongDa.com.vn Trong nhiều năm qua, Jurgen Klopp đã có nhiều suy nghĩ khác biệt so với FSG ở các hoạt động trên TTCN.

     

    1. Theo đuổi Jude Bellingham

    Kể từ khi đến Đức từ Birmingham City vào mùa hè năm 2020, cầu thủ 19 tuổi này đã tỏa sáng ở Bundesliga, đồng thời tạo ra ảnh hưởng trên ở ĐT Anh. Có ý kiến cho rằng Liverpool coi Bellingham là sự bổ sung lý tưởng cho trung tâm hàng tiền vệ. Jurgen Klopp thường xuyên thừa nhận sự ngưỡng mộ của mình đối với tài năng sinh năm 2003 trong quá khứ. Giới chủ CLB cũng hứng thú với việc chiêu mộ Bellingham.

    Dù vậy, Klopp chấp nhận từ bỏ thương vụ này vì mức phí đắt đỏ khoảng 100 triệu euro của Bellingham. Với số tiền đó, Klopp có thể giúp Liverpool chiêu mộ nhiều cầu thủ hơn.

    Từ vụ Bellingham, Klopp xảy ra nhiều bất đồng với FSG - Bóng Đá

     Klopp rút lui khỏi cuộc đua mua Bellingham.

    2. Do dự ở thương vụ Werner

    Timo Werner gàn như có thể đã trở thành một cầu thủ Liverpool trước khi chuyển sang Chelsea. Đội chủ sân Anfield thường xuyên liên hệ với tiền đạo người Đức và xuất hiện thông tin cho rằng anh Werner đã nói chuyện với Klopp về việc chuyển đến Merseyside vào mùa hè năm 2020.

    Werner khi đó được xem như là sự bổ sung thú vị cho hàng công của Liverpool sau mùa giải ghi 34 bàn thắng ở Leipzig. Tiền đạo sinh năm 1996 sau cùng đã ký hợp đồng chuyển đến Premier League thông qua thỏa thuận trị giá 47,5 triệu bảng. Thay vì đến Liverpool, anh lại gia nhập Chelsea.

    Thời điểm đó, có thông tin chỉ ra Klopp rất quan tâm đến Werner và muốn ký hợp đồng với chân sút người Đức nếu FSG cung cấp đủ tiền, nhưng điều đó đã không xảy ra. 

    3. Để Georginio Wijnaldum ra đi

    Klopp đã rất thất vọng với sự ra đi của Georginio Wijnaldum. Tiền vệ người Hà Lan từng là trụ cột trong giai đoạn thành công của Liverpool dưới trướng Klopp.

    Anh đã giúp The Kop giành chức vô địch Champions League, Premier League và nhiều danh hiệu khác. Tuy nhiên, đại diện vùng Merseyside đã không đạt được các điều khoản mới với cựu tiền vệ của Newcastle và cuối cùng anh rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2021.

    Việc Wijnaldum ra đi là kết quả của chính sách tiền lương nghiêm ngặt thường được áp dụng dưới thời FSG. Klopp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng kiến tiền vệ quan trọng của mình ra đi.

    Từ vụ Bellingham, Klopp xảy ra nhiều bất đồng với FSG - Bóng Đá

     Wijnaldum rời Anfield vào hè 2021.

    4. Không mua tiền vệ

    Klopp vốn dĩ ý thức muốn mua tiền vệ từ lâu khi Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara nhạy cảm với chấn thương, còn Jordan Henderson, James Milner hay Fabinho không còn là sự lựa chọn dài hạn cho tương lai.

    Đó là lý do khiến The Kop gấp rút hoàn tất thương vụ mượn Arthur Melo từ Juventus vào giai đoạn cuối TTCN hè 2022. Tuy nhiên, việc ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil là một thảm họa không thể cứu vãn để rồi nửa đỏ thành phố cảng tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm tiền vệ vào hè 2023.

    5. Khủng hoảng trung vệ

    Dễ nhận thấy Liverpool đang sa lầy vào lúc này và điều tương tự cũng từng xảy ra với mùa giải 2020/21. Một cuộc khủng hoảng chấn thương ở trung vệ đã khiến phong độ của đội chủ sân Anfield sa sút nghiêm trọng.

    Khi đó, Klopp bước vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng với tâm thế cần thêm trung vệ để củng cố cho sự lựa chọn nhân sự nơi hậu phương. Nhà cầm quân người Đức kỳ vọng FSG đầu tư vào một trung vệ chất lượng, nhưng điều đó đã không xảy ra.

    Từ vụ Bellingham, Klopp xảy ra nhiều bất đồng với FSG - Bóng Đá

     Kabak là chữ ký thảm họa của Liverpool.

    Việc ký hợp đồng mượn hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Ozan Kabak từ Schalke 04 là một sai lầm, trong khi Ben Davies cũng trở thành thương vụ thảm họa khác.

    Lữ Phong | 18:06 16/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...