MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam sẽ đấu Australia hoặc tái ngộ Qatar?

    20:31 Thứ sáu 05/07/2019

    BongDa.com.vn Truyền thông Trung Đông vừa mô phỏng kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, Việt Nam có thể rơi vào nhánh đấu đầy thách thức.

    Ngày 17/7 tại Malaysia, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, 40 đội sẽ được chia thành 5 nhóm hạt giống theo bảng xếp hạng tháng 6/2019 của Liên đoàn bóng đá thế giới. Tám bảng đấu của vòng loại thứ 2 gồm 5 đội mỗi bảng. Sau vòng loại diễn ra từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2010, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu vòng loại thứ 3 để tranh 4 vé chính thức dự World Cup 2022 Qatar và 1 suất đá playoff.

    Mới đây truyền thông Palestine đã tổ chức cuộc bốc thăm thử nhằm xác định đối thủ tiềm năng của đội tuyển nước này tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới. Theo kết quả bốc thăm thử, đội tuyển Palestine sẽ chạm trán với Nhật Bản, Syria, Afghanistan và Nepal. Ngoài ra, một khả năng khác là Palestine có thể rơi vào nhánh đấu Nhật Bản, Lebanon, Turkmenistan, Singapore.

     - Bóng Đá

     Hai kịch bản bốc thăm thử vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh chụp màn hình.

    Tương tự cũng dựa kết quả bốc thăm thử, đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào một trong hai phương án. Đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng chạm trán Australia, Philippines, Hong Kong và Srilanka. Bảng đấu này, Australia có đẳng cấp nhỉnh hơn các đội còn lại, vì vậy mục tiêu khả thi nhất với đội tuyển Việt Nam là đạt kết quả tốt trước các đối thủ còn lại nhằm hy vọng giành 1 trong 4 suất nhì bảng tốt nhất.

    Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có thể đụng độ Qatar, Cộng Hòa DCND Triều Tiên, Myanmar và Indonesia. Bảng đấu này cũng chẳng hề dễ chịu đối với đội tuyển Việt Nam, bởi trình độ các đội tương đối ngang bằng nhau. Vì vậy, nếu rơi vào bảng đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều thử thách. Giới chuyên môn khu vực nhận định với đẳng cấp hiện tại và nếu tiếp tục duy trì sự tiến bộ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng giành quyền góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. 

    Thậm chí trong trường hợp thần may mắn mỉm cười, Việt Nam sẽ bốc thăm gặp Trung Quốc (đội xếp cuối trong nhóm hạt giống số 1), Trung Hoa Đài Bắc (nhóm 3), Maldives (nhóm 4), Đảo Guam (nhóm 5).  Nếu rơi vào bảng đấu trong mơ này, đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến viễn cảnh cạnh tranh suất dự vòng chung kết World Cup 2022 cùng các đội mạnh nhất châu Á như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Tại sao không?

     - Bóng Đá

     Việt Nam tiến bộ ấn tượng trong 10 năm qua.

    Các nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 khu vực châu Á

    Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc.

    Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan.

    Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Trung Hoa Đài Bắc.

    Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.

    Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam và Srilanka.

    Tiểu Phương | 20:35 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...