MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam cần nút “Refresh” để "hóa rồng"

    20:14 Thứ sáu 19/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Park Hang-seo không còn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ mà ngược lại trở thành mục tiêu “cần bắn hạ” từ các đối thủ.

    Thành công cùng vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á mang lại sự tự hào đồng thời cũng là áp lực tâm lý ngàn cân đối với đội tuyển Việt Nam. Người ta nói rằng lên đỉnh vinh quang đã khó nhưng bảo vệ thành quả chiến thắng càng khó hơn gấp nhiều lần. Câu nói này hoàn toàn đúng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo cho hành trình vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới.

    Có nhiều nguyên nhân buộc HLV Park Hang-seo phải nhấn nút “Refresh” đối với đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là sự quá tải và tình trạng chấn thương của các trụ cột. Thầy Park là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà đồng thời cũng là vị thuyền trưởng sử dụng cầu thủ “hao nhất”. Số lượng thương binh của đội tuyển Việt Nam ngày càng tăng Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Toàn...

    Một số cầu thủ kịp hồi phục để tiếp tục cống hiến cho Rồng vàng, số khác dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dĩ nhiên, không thể trách ông Park, bởi thực trạng tuyển thủ dính chấn thương là vấn đề chung của cả nền bóng đá Việt Nam liên quan đến nhiều yếu tố như y tế, dinh dưỡng, công tác tổ chức thi đấu...

     - Bóng Đá

     Nguyễn Quang Hải được các đối thủ nhận diện là 1 trong những ngôi sao nguy hiểm nhất đội tuyển Việt Nam.

    Rõ ràng đội tuyển Việt Nam không còn là “ẩn số” đối với bóng đá khối ASEAN và châu Á. Vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo khó có thể gây bất ngờ cho đối thủ bằng những con người, chiến thuật quen thuộc trong gần 2 năm qua. Chúng ta đang gặp khó về lực lượng với chấn thương của Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng và sự quá tải của nhóm tuyển thủ đang khoác áo Hà Nội FC.

    Làm mới đội tuyển là mục tiêu quan trọng để đội tuyển Việt Nam có thể chiếm ưu thế trước các đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Bổ sung “dòng máu mới” cho Rồng vàng chẳng những góp phần đa dạng, phong phú về lực lượng mà còn tạo ra không khí cạnh tranh tích cực, nâng tầm đẳng cấp cho các tuyển thủ. Đây cũng là cách để thầy Park và đội tuyển Việt Nam tránh bị đối thủ bắt bài, bởi chắc chắn Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE đã và sẽ nghiên cứu kỹ lối chơi của Rồng vàng.

    Cầu thủ Việt kiều từ châu Âu và những “cánh chim lạ” tại V-League sẽ là nguồn tài nguyên quý giá để HLV Park Hang-seo “Refresh” đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Filip Nguyễn (Cộng hòa Séc) và tiền đạo Alexander Đặng sẽ là sự lựa chọn để thầy Park cân nhắc gia cố sự chắc chắn trong khung gỗ và nâng tầm đẳng cấp hàng tấn công. Tại V-League, tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Đỗ Văn Thuận (TP.HCM)... cũng có khả năng được ông Park gọi lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thành công tại vòng loại World Cup 2022?

    Với vị thế “trùm cuối” khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam giờ đây ở thế “cửa trên” trước Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Muốn tiến xa tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo cần chuẩn bị thêm nhiều phương án cả về nhân sự và chiến thuật để chiến thắng các đối thủ. Đây là kết quả tất yếu của quá trình phát triển, nâng tầm bóng đá Việt Nam và nếu muốn nghĩ lớn, mộng mơ về đấu trường World Cup, thầy trò ông Park Hang-seo phải khuất phục đối thủ bằng đẳng cấp, thực lực.

    Gia Minh | 20:15 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...