MỚI NHẤT :
  • Indonesia sắp tranh hạng 3, HLV Troussier nói điều đáng sợ
  • Chuyển nhượng 02/05: Xong vụ Greenwood, M.U chốt 2 tân binh; Arsenal rục rịch nổ bom tấn
  • Postecoglou phớt lờ điểm yếu của Tottenham
  • Liverpool nên làm gì với Salah?
  • Pochettino tiết lộ tình trạng hiện tại của Nkunku
  • Alexandre Polking đấu Kim Sang-sik; U23 Indonesia 'dằn mặt' trọng tài
  • Conte nên đến đâu để có thể đoạt chức vô địch cúp C1?
  • 10 thương vụ đắt giá nhất của Carlo Ancelotti 10 năm qua
  • Carragher chỉ ra cầu thủ không ở đẳng cấp Champions League của Arsenal
  • Vì sao Arsenal muốn giữ chân bằng được Jorginho?
  • CHÍNH THỨC! Vụ Ralf Rangnick - Bayern Munich được định đoạt
  • Dortmund lên kế hoạch với Ian Maatsen
  • Del Piero gửi lời khuyên chuyển nhượng cho Jadon Sancho
  • Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?
  • Báo Trung Quốc lên tiếng về màn "lật kèo" ở ĐT Việt Nam
  • Thua Dortmund, Marquinhos nhắc đến Barca
  • Ronald Araujo không còn là hậu vệ tốt nhất của Barcelona
  • Luis Enrique: "Sẽ có một bữa tiệc ở Paris"
  • "Liệu Saliba có thể giỏi như Van Dijk không?"
  • "Tôi sẽ không rời Arsenal cho đến khi Arteta không cần tôi nữa"
  • NÓNG! Man Utd chốt 2 tân binh mùa Hè
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất PSG trong trận thua trước Dortmund
  • Top 10 chuỗi trận bất bại dài nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu
  • Dortmund viết cổ tích mà không cần siêu sao
  • Tân HLV đòi mức lương khổng lồ, VFF có "quay xe"?
  • Sir Jim Ratcliffe đã xác định được Virgil van Dijk của riêng mình
  • Henry lý giải nguyên nhân Sancho chơi tệ tại Man United
  • Barca suýt bán ngọc quý với giá 600.000 euro
  • Ian Maatsen và ước mơ khi nhìn Chelsea vô địch C1 qua FaceTime
  • Brighton nhắm cựu HLV Man United thay De Zerbi
  • Nhìn Sancho, mới thấy Solskjaer đã sai lầm
  • Tìm hiểu về hai cặp đấu bán kết lượt đi Europa League
  • Mourinho chỉ ra HLV sẽ thành công ở mọi giải đấu
  • 3 điểm nhấn Bundesliga vòng 31
  • AFC lên tiếng về khả năng dự Olympic của U23 Indonesia
  • Indonesia trở thành 'cạ cứng' đáng ngại với Việt Nam và Thái Lan
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tuần qua: Lewandowski dẫn đầu
  • Rashford hẹn hò với chân dài sexy
  • Hummels hé lộ tương lai sau khi đánh bại PSG
  • Thầy Park nhận xét thật lòng về tân HLV ĐT Việt Nam
  • Vòng bảng World Cup 2018: 5 cuộc đối đầu đầy duyên nợ sau 20 năm

    16:45 Thứ tư 06/06/2018

    BongDa.com.vn World Cup France 1998, nơi người Pháp với tư cách nước chủ đã làm nên lịch sử sau trận chung kết đầy bất ngờ với Brazil. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 32 đội bóng tham dự và thể thức thi đấu giống như hiện nay. Như định mệnh của lịch sử, sau 20 năm vòng bảng World Cup 2018 lại chứng kiến những cuộc hội ngộ của một số cặp đấu đáng chờ đợi.

    Pháp - Đan Mạch

    Tại World Cup 1998, hai đội nằm chung bảng C (cùng Nam Phi, Saudi Arabia), trận đấu giữa Pháp - Đan Mạch lúc đó chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

     - Bóng Đá

     

    Chủ nhà Pháp đã giành chiến thắng 2-1 do công Djorkaeff và Petit, bàn gỡ của Đan Mạch được thực hiện sau cú đá phạt đền thành công của đội trưởng M. Laudrup.

    Như định mệnh hai đội tiếp tục cùng nằm chung bảng C và cũng gặp nhau trong trận cuối cùng vòng bảng ở World Cup năm nay. Có thể tiếp tục đây là trận đấu mang tính phân định ngôi đầu (vì Peru và Australia khá yếu). Với thực lực hiện tại, Đan Mạch khó tạo được bất ngờ để đảo ngược tình thế trước người Pháp, một trận hòa đã là thành công với “Những chú lính chì”.

    Hàn Quốc - Mexico

    Hàn Quốc gặp Mexico trong trận ra quân tại France 1998, đội tuyển xứ kim chi sớm tạo lợi thế với cú đá phạt đẹp mắt của Ha Seok Ju nhưng anh cũng chính là tội đồ với tấm thẻ đỏ trực tiếp chỉ ít phút sau đó. Với lợi thế hơn người Mexico đã lội ngược dòng đánh bại Hàn Quốc 3-1.

     - Bóng Đá

     

    Tại World Cup năm nay, cả Mexico lẫn Hàn Quốc đều không được được đánh giá cao về thực lực.

    Hàn Quốc hiện không còn mạnh như trước đây, chỉ có chân sút Son Heung Min là đáng chú ý. Với sự đồng đều cùng lối chơi khá kỹ thuật, có lẽ một lần nữa Mexico sẽ đánh bại Hàn Quốc và tiếp tục có kỳ World Cup thứ 7 liên tiếp vượt qua vòng đấu bảng.   

    Anh - Tunisia

    France 1998, tuyển Anh đã trình làng một lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn: M. Owen, D. Beckham, P. Scholes,… Trong trận mở màn gặp Tunisia - đội bóng lần đầu góp mặt tại sân chơi World Cup năm đó, tuyển Anh đã có thắng lợi dễ dàng 2-0 (do công của A. Shearer và P. Sholes).

     - Bóng Đá

     

    Dưới sự dẫn dắt của G. Southgate - Người từng góp mặt trong trận đấu của 20 năm trước, với chất lượng đội hình vượt trội không khó để tuyển Anh có chiến thắng trong trận khai màn trước Tunisia.   

    Argentina - Croatia

    Với việc chỉ nằm chung bảng với hai đội bóng yếu là Nhật Bản và Jamaica, Argentina cùng Croatia có một vòng đấu bảng tại France 1998 khá dễ dàng. Chính vì vậy, trận gặp nhau giữa hai đội ở lượt đấu cuối chỉ nhằm phân định ngôi đầu.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, việc đội nhất bảng phải gặp tuyển Anh ở vòng 16 đội khiến cả hai đội không mấy thiết tha ở trận đấu này. Argentina dù tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị nhưng cũng dễ dàng giành thắng lợi 1-0, bàn thắng duy nhất trận đấu do công Pineda thực hiện.

    Croatia ở thời điểm hiện tại đang kỳ vọng sẽ tái lập thành tích của lứa Suker, Boban, Jarni, Prosinecki… của 20 năm trước.

    Với chất lượng đội hình khá đồng đều, Croatia được kỳ vọng sẽ trở thành “chú ngựa ô” của giải năm nay. Argentia dù có siêu sao Messi trong đội hình nhưng sự gắn kết giữa các ngôi sao đang là bài toán khó cho huấn luyện viên Jorge Sampaoli. Có thể Argentia sẽ nếm mùi đau thương trước Luka Modric, Rakitic, Perisic… tại lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2018.

    Đức - Mexico

    Đức - Mexico gặp nhau trong trận playoff vòng 16 đội tại France 1998. Đây là trận cầu hết sức kịch tính khi Luis Hernandez đưa Mexico vươn lên dẫn trước.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên ở những phút cuối, hai bàn thắng của cặp tiền đạo J. Klinsmann và O. Bierhoff giúp tuyển Đức lội ngược dòng thành công, mang về chiến thắng 2-1 cho những “cỗ xe tăng”.

    Với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới, dù có những chệch choạch trong những trận giao hữu gần đây nhưng sức mạnh tuyển Đức vẫn rất đáng gờm. Mexico là vị khách khá quen thuộc tại các kỳ World Cup và thường thi đấu rất hay ở các trận vòng bảng. Chính vì vậy, đây là chướng ngại đầu tiên trên con đường bảo vệ ngai vàng của tuyển Đức.  

    (Bạn đọc: Thành Chơn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Huỳnh Thành Chơn | 16:45 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...