MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Vòng 5 Hạng Nhất 2018: Tâm điểm Tự Do, cơ hội tách tóp

    06:30 Thứ sáu 25/05/2018

    BongDa.com.vn Trận cầu đinh ở vòng đấu này sẽ là cuộc thư hùng giữa CLB Huế và Long An trên sân Tự Do. Và Đồng Tháp cùng Viettel đang đứng trước cơ hội tách tóp trên BXH.

    Trước vòng 5 giải Hạng Nhất 2018, cả 2 đội Huế và Long An đều có trong tay những kết quả như ý ở vòng đấu trước. Nếu như đội bóng cố đô đã có chiến thắng giòn giã 3-0 ngay trên sân Hà Nội B thì đoàn quân của HLV Phan Văn Giàu cũng đã có một chiến thắng đầu tay trước Đăk Lăk. Với những kết quả này, cả 2 đội đang chia sẻ vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4 trên BXH.

     - Bóng Đá

     CLB Long An sẽ có chuyến làm khách đầy cam go trước CLB Huế. Ảnh Trần Anh Tuấn.

    Tại trận đấu này, đội chủ nhà có lực lượng mạnh nhất và tất cả đang rất sẵn sàng cống hiến cho khán giả nhà một màn trình diễn mãn nhãn. Trong khi đó, Long An lại không lực lượng mạnh nhất vì thiếu vắng Huỳnh Tấn Tài, Đỗ Thanh Sang (treo giò) và Thái Sung (chấn thương). Chính vì thế, có thể nói đội bóng cố đô đang nắm trong tay những lợi thế nhất định.

    Trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều cam go trên sân Tự Do, HLV trưởng CLB Long An Phan Văn Giàu cho hay: “Chuyến làm khách sẽ vô cùng khó khăn với Long An vì Huế từ lâu đã cho thấy họ là một thế lực ở giải Hạng Nhất. Nhưng với quyết tâm có điểm và hướng đến 1 chiến thắng, BHL cùng các cầu thủ đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ chơi hết mình.”

     - Bóng Đá

     Trần Thành và các đồng đội đang rất hưng phấn sau chiến thắng giòn giã 3-0 trước Hà Nội B.

    Việc giành trọn 3 điểm ở trận cầu này khá quan trọng khi cả 2 đều là những ứng cử viên nặng ký giành chiếc vé thăng hạng vào mùa sau. Và với quyết tâm của mình, CLB Long An cần phải chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý, tiết chế thể lực và tận dụng triệt để những cơ hội được tạo ra.

    Xét ở bình diện chung, cựu vương V-League vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà ở kinh nghiệm và chính điều này sẽ là bàn đạp quan trọng cho đại diện miền Tây có thể ra về trong niềm vui chiến thắng.

     - Bóng Đá

      Đồng Tháp (áo vàng) đang đứng trước cơ hội tách tóp sau vòng đấu thứ 5. Ảnh: Nguyễn Hồng Dư.

    Ở một diễn biến khác, 2 đội đang chia sẻ ngôi đầu bảng với cùng 8 điểm là Đồng Tháp và Viettel lại có cơ hội tách tóp khi chỉ phải đối đầu với những đội bóng không quá khó chơi. Đồng Tháp trên sân nhà sẽ có cuộc tiếp đón Công An Nhân Dân trong khi đó Viettel chỉ phải tiếp Đăk Lăk - đội bóng vừa có thất bại trên sân Long An. Cả 2 đội bóng này đều được thi đấu trên sân nhà và sở hữu lợi thế tâm lý nên việc giành 3 điểm trong vẹn không phải là quá khó khăn.

    Hai trận đấu còn lại sẽ là những cuộc chạm trán giữa XM Fico Tây Ninh gặp Hà Nội B và Bình Định TMS tiếp Bình Phước.

    BXH sau vòng 4 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu chi tiết vòng 5 Hạng Nhất 2018:

     - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 22:50 24/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...