Những khoảnh khắc ấn tượng của Chelsea trên sân tập
Một trong những vấn đề lớn nhất của Chelsea ở mùa giải trước đó là dễ bị tổn thương từ những tình huống bóng chết. Dù là tình huống phạt góc hay đá phạt trực tiếp, luôn có 1 sự lo lắng mỗi khi các học trò của Frank Lampard được giao nhiệm vụ ngăn chặn những pha tấn công từ đối phương.
Chelsea đã phải nhận 54 bàn thua, cao nhất từ trước đến nay tại Premier League, trong đó có 15 bàn thua đến từ những tình huống cố định, con số bằng tổng của 2 đội dẫn đầu là Manchester City và Liverpool cộng lại. Điều này đã khiến Chelsea đánh rơi rất nhiều điểm số đáng tiếc.
Sang đến mùa giải này, mọi chuyện đã có chuyển biến tích cực. Việc ký hợp đồng với Edouard Mendy và Thiago Silva đã giúp người hâm mộ The Blues cảm thấy yên tâm trên mọi mặt trận. Mendy luôn cố gắng ngăn chặn những quả tạt trước khi bóng bay đến vị trí của cầu thủ đối phương. Ngoài ra, anh cũng mang đến sự tự tin cho các đồng đội, trái ngược với hình ảnh của Kepa Arrizabalaga. Trong khi đó, Thiago Silva đã phối hợp rất tốt với Kurt Zouma, tạo ra tấm khiên vững chắc trước khung thành của Chelsea.
Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea mới chỉ nhận 11 bàn thua ở Premier League, trong đó có 3 lần đến từ những tình huống “bóng chết”, nhiều thứ 6 tại giải đấu. Có thể thấy, hàng phòng ngự của The Blues đã cải thiện rất nhiều.
Không chỉ ở nhiệm vụ phòng ngự, trên mặt trận tấn công, The Blues cũng tận dụng rất tốt những tình huống cố định. Thiago Silva và các đồng đội đã ghi được 7 bàn thắng từ những quả phạt góc, tỷ lệ thành công trong những pha không chiến lên tới 57,7%. Chắc chắn, các đối thủ sẽ phải cảnh giác mỗi khi những chuyên gia không chiến như Kurt Zouma lên tham gia tấn công. Trung vệ người Pháp đã có được 4 bàn thắng ở mùa giải này, tất cả đều đến từ những tình huống phạt góc.
Vào thời kỳ hoàng kim, John Terry, Didier Drogba, Frank Lampard… đã giải quyết những tình huống cố định rất tốt. Ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện cũng đang đi đúng hướng. Frank Lampard vẫn còn phải làm rất nhiều điều để mang đến thành công cho Chelsea với vai trò HLV. Song, hệ thống phòng ngự không còn là 1 trong những vấn đề đáng để vị thuyền trưởng 42 tuổi phải lưu tâm.
(Lược dịch từ theprideoflondon.com)