MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Với Tuchel, tham vọng tại Chelsea càng lớn hơn qua 1 bom tấn

    13:59 Thứ ba 27/07/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức hiểu rằng mọi nỗ lực của bản thân sẽ là vô nghĩa nếu không có được trong tay nhiều chữ ký chất lượng.

    Công cuộc phục hưng Chelsea của Thomas Tuchel

    Sau chức vô địch Champions League 2021/22, Chelsea đang nổ lực cải thiện chất lượng nhân sự đội bóng. Thời gian qua, The Blues đã cho một số ngôi sao không có tương lai ở CLB rời đi, những trường hợp điển hình nhất có thể kể đến như Olivier Giroud hay Fiyako Tomori. Dẫu vậy, vẫn còn nhiều gương mặt tốn quỹ lương nhưng không đóng góp được gì cho đội chủ sân Stamford Bridge.

    Với Tuchel, tham vọng tại Chelsea lớn hơn qua 1 bom tấn - Bóng Đá

    Chelsea nỗ lực thanh lý nhiều gương mặt không phù hợp với định hướng CLB.

    Đây chính là điều khiến HLV Tuchel đắn đo và đau đầu nhất, trong bối cảnh The Blues cần thêm khoảng trống nhân sự để có thể chiêu mộ tiếp các chữ ký chất lượng. Hiện tại, khi mà phiên chợ hè đang hoạt động sôi nổi, có ít nhất 7 cái tên của The Blues nằm trong diện chờ định đoạt tương lai. Những cái tên đó bao gồm Tammy Abraham, Kurt Zouma, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Ross Barkley, Tiemoue Bakayoko và Michy Batshuayi.

    Sau khi thanh lý được 7 cái tên này, đội hình Chelsea sẽ trống chỗ hơn và cũng phù hợp để HLV Tuchel mang về những chữ ký mới. Hiện tại, hàng công là nơi đang được chiến lược gia người Đức đầu tư nhiều nhất, với những bom tấn trên thị trường chuyển nhượng nằm trong tầm ngắm rõ rệt.

    Tham vọng lớn hơn qua 1 bom tấn

    Tiếp nối câu chuyện bổ sung hàng công, Erling Haaland là mục tiêu số 1 đang được BLĐ Chelsea theo sát và nỗ lực đón về Stamford Bridge hè 2021. Mặc dù sau 1 năm nữa, mức phí phá vỡ hợp đồng của Haaland sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng chủ tịch Roman Abramovich và Thomas Tuchel muốn rằng hàng công Chelsea phải trở nên "hủy diệt" ngay đầu mùa giải tới.

    Với Tuchel, tham vọng tại Chelsea lớn hơn qua 1 bom tấn - Bóng Đá

    Chelsea đang theo sát Haaland.

    Vì lẽ đó, trong bối cảnh The Blues quyết tâm muốn có Haaland, 150 triệu bảng là con số đang được phía đại diện thành London cân nhắc. Dẫu vậy, mọi thứ còn rất khó khăn bởi phía Borussia Dortmund chưa quá cần tiền vào lúc này. Họ vừa bán Jadon Sancho cho Manchester United và thu về 73 triệu bảng. Con số này đủ để đại diện nước Đức đầu tư thương vụ mới, đồng thời giữ chân Haaland thêm ít nhất 1 năm nữa.

    Nhiều nguồn tin từ truyền thông Châu Âu cho biết, Chelsea có những phương án dự phòng như Antoine Griezmann, Romelu Lukaku và Robert Lewandowski. Nhưng mới đây, phía Chelsea cùng Man City, Man Utd và Liverpool cũng xác nhận từ bỏ việc theo đuổi Griezmann dù nhận được cái ngỏ lời của phía đại diện tiền đạo sinh năm 1991.

    Với Tuchel, tham vọng tại Chelsea lớn hơn qua 1 bom tấn - Bóng Đá

    Chelsea thẳng thừng từ chối Griezmann.

    Sở dĩ Chelsea từ chối Griezmann vì họ không muốn tiêu tốn nhiều tiền cho một chân sút đã 30 tuổi. Chính sách của CLB nêu rõ việc đầu tư vào các tài năng trẻ, vì thế mà Chelsea đã chi tiền nhiều để đón những Timo Werner hay Kai Havertz.

    Với chữ ký Erling Haaland, sao trẻ người Na Uy phù hợp với chính sách của The Blues, đồng thời có thể phát triển tương lai lâu dài tại CLB. Griezmann so về độ hiệu quả, khả năng săn bàn và tiềm năng phát triển chắc chắn không thể nhỉnh hơn người đàn em sinh năm 2000 thời điểm hiện tại.

    Với Tuchel, tham vọng tại Chelsea lớn hơn qua 1 bom tấn - Bóng Đá

    Tuchel đang tham vọng rất lớn trên phiên chợ hè.

    Có thể nói, với thương vụ theo đuổi bom tấn Erling Haaland, Chelsea đang thể hiện rất nhiều điều. Trong đó, tham vọng của Tuchel không chỉ là tiếp tục thành công ở The Blues, mà còn xây nên một đế chế lâu dài tại CLB phía Tây London.

    Tuchel phát biểu về Mount: 

     
    Minh Trí | 13:29 27/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...