MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • ‘Voi rừng’ Didier Drogba sắp sửa sang Mỹ chơi bóng

    22:49 Thứ ba 16/06/2015

    Theo thông tin từ ESPN, nhiều khả năng huyền thoại Chelsea, Didier Drogba sẽ chọn New York Red Bulls làm bến đỗ tiếp theo.

    (BongDa.com.vn) – Theo thông tin từ ESPN, nhiều khả năng huyền thoại Chelsea, Didier Drogba sẽ chọn New York Red Bulls làm bến đỗ tiếp theo trước khi từ giã sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình.

    Drogba sẽ lên đường đến MLS chơi bóng? Ảnh: Internet.
    Drogba sẽ lên đường đến MLS chơi bóng? Ảnh: Internet.
    D
    rogba gia nhập Chelsea vào mùa hè năm 2004 từ câu lạc bộ Marseille của nước Pháp. Trong sự nghiệp của mình, Drogba đã trải qua 9 mùa giải khoác áo Lữ đoàn xanh thành London, giành được 4 chức vô địch Premier League, 4 FA Cúp và tiêu biểu nhất là chiếc Cúp vô địch Champions League lịch sử trong ngày mà Drogba đã sắm vai người hùng đưa The Blues chạm tay tới đỉnh cao của vinh quang mùa giải 2011/2012.

    Trong chiến dịch vừa qua của Chelsea, cũng đánh dấu sự trở lại của Didier Drogba tại sân Stamford Bridge. Dù tuổi cao nhưng Drogba cũng có một số đóng góp nhất định cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho với 7 bàn thắng ghi được sau 38 trận đấu tính trên mọi mặt trận.

    Drogba sẽ không tiếp tục gắn bó với Chelsea ở mùa giải sau và hiện tại ‘Voi rừng’ đang tìm kiếm một bến đỗ tiếp theo chứ không hề muốn nói lời giã từ sự nghiệp chơi bóng của mình. Và mới đây huyền thoại của The Blues đã bóng gió nói về một sự di chuyển đến MLS chơi bóng trong màu áo New York Red Bulls.

    “OK! Chỉ cần gọi cho các ông chủ và sau đó tôi sẽ tới.” – Drogba chia sẻ sau khi được hỏi về khả năng gia nhập ‘gã khổng lồ’ của MLS để thay thế cho Thierry Henry.

    Bên cạnh đó, tiền đạo 37 tuổi cùng mở cửa cho một khả năng quay trở lại Pháp để khoác áo đội bóng cũ Marseille: “Đến một thời điểm nào đó buộc phải dừng lại. Tôi sẽ không thắc mắc bất cứ điều gì cho chuyện này. Tôi yêu các fan Marseille và bản thân tôi cũng là một fan của Marseille. Nhưng họ nên chấm dứt việc ném vào thêm những tin đồn như vậy bởi vì nó đã quá nhiều rồi.”

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...