MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Với Ronaldo và một điều kiện, Man Utd có thể mơ đến Champions League

    13:19 Thứ ba 14/12/2021

    BongDa.com.vn Những đội bóng sở hữu Ronaldo luôn có quyền mơ về Champions League. Song khi chân sút này đã 36 tuổi, Man Utd cần có thêm một điều kiện nữa để hiện thực hóa mục tiêu.

    Không quá khi gọi Cristiano Ronaldo là "Quý ngài Champions League". Anh đã 5 lần đăng quang ở Champions League (1 với Man Utd và 4 với Real Madrid) và đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu (140 bàn).

    Với Ronaldo và một điều kiện, Man Utd có thể mơ đến Champions League - Bóng Đá

     Ronaldo là điểm tựa của Man Utd ở sân chơi Champions League.

    Thậm chí, ở mùa giải này, Ronaldo cũng bỏ túi 5 bàn sau 5 trận vòng bảng. Người ta tính, nếu không có những bàn thắng vào những phút cuối trước Villarreal hay Atalanta, Quỷ đỏ đã bị loại ngay từ vòng bảng. Và rõ ràng NHM Quỷ đỏ có quyền mơ mộng rằng Ronaldo sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Atletico Madrid như thói quen của anh trong quá khứ (Ronaldo nổ súng 25 lần trước Atletico) và giúp Quỷ đỏ vượt qua vòng 1/16.

    Tuy nhiên, vẫn có những điều kiện để Ronaldo liên tục tỏa sáng trong thời gian tới bởi anh đã bước đến tuổi 36, cái tuổi mà nhiều cầu thủ xưa nay đã giải nghệ. Như thường lệ, chấn thương là thứ mà các cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi sợ nhất. Sau Giáng sinh, Premier League sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, nơi mà các đội bóng phải thi đấu với mật đồ 2-3 ngày/trận và nó buộc chiến lược gia người Đức phải thận trọng.

    Với một người yêu thích áp sát tầm cao như Ralf Rangnick, ông nên có những tính toán khác cho Ronaldo. Cầu thủ này không thể vừa ghi bàn vừa chạy hùng hục suốt 90 phút. Một con báo săn mồi giỏi không bao giờ chạy suốt cả ngày trời chỉ để đuổi theo con mồi mà phần lớn thời gian nó dùng để tích lũy năng lượng và quan sát. Chỉ khi thực sự thấy thời cơ đến, nó mới dùng hết sức để theo đuổi mục tiêu.

    Với Ronaldo và một điều kiện, Man Utd có thể mơ đến Champions League - Bóng Đá

     Ronaldo là người Rangnick rất cần ở mặt trận Champions League. 

    Tương tự như vậy, không khó hiểu khi tiền đạo người Bồ chỉ có được 11 pha gây áp lực lên cầu thủ Norwich. Con số đó không là gì so với Fred, 33 lần hay Bruno Fernandes, 21 lần. Nhưng đổi lại, anh có năng lượng để tạo ra quả phạt đền cho đội nhà trong những phút cuối và bàn thắng sau đó đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Ronaldo. 

    Có thể trong tháng Giêng tới, Rangnick nên bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm xuất sắc để chia sẻ nhiệm vụ kéo bóng với những cầu thủ như Fred hay Scott McTominay. Quỷ đỏ bất bại từ khi Rangnick lên nắm quyền nhưng họ vẫn chưa tạo ra được sự áp đảo về mặt thế trận lên các đối thủ. Nếu luân chuyển bóng tốt hơn, những người giỏi chớp thời cơ như Ronaldo sẽ có nhiều hơn những khoảng trống để tận dụng. Đây là cách mà Real Madrid đã làm để tạo ra sân diễn cho siêu sao sinh năm 1985 trong quá khứ. 

    Rangnick trên sân tập M.U:

     
    Ngọa Long | 12:49 14/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...