MỚI NHẤT :
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • Với Pep Guardiola, Man City sẽ vô địch mọi giải đấu

    14:18 Thứ tư 21/09/2016 | 12| 1

    BongDa.com.vn Theo lời Xavi Hernandez, HLV Pep Guardiola có thể giành mọi chức vô địch với Manchester City.

    pep-guardiola

     Pep đang giúp Man City thăng hoa. Ảnh: Internet.

    Chỉ mới chân ướt, chân ráo cập bến bóng đá Anh nhưng Pep Guardiola đang tạo ra những dấu ấn không thể nào tốt hơn lên lối chơi của Man City. Theo đó, đội chủ sân Etihad đã giành được 5 chiến thắng tuyệt đối tại đấu trường Premier League, trong đó có màn hạ sát đại kình địch Manchester United ngay thánh địa Old Trafford.

    Trước khi dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã nắm quyền HLV trưởng tại Barcelona và Bayern Munich, và đều gặt hái rất nhiều thành công. Học trò cũ của Pep, tiền vệ Xavi Hernandez khẳng định rằng, Pep có thể lặp lại điều tương ở với Man City.

    Chia sẻ với báo giới, Xavi cho hay: "Pep Guardiola là một nhà vô địch. Ông ấy luôn muốn giành chiến thắng ở mọi mùa giải và với đội hình Manchester City hiện tại, chẳng có lý do gì để nói rằng, Pep không thể vô địch trên tất cả đấu trường.

    Pep giành cú ăn 3 với Barcelona và ông ấy có thể mang về 3 hay 4 danh hiệu cho Man City mùa giải này. Tất nhiên, Premier League và Champions League khá đặc biệt nhưng khát khao của Pep là vô địch tất cả và ông ấy sẽ làm hết sức khả năng.

    Man City không có đội hình 2 nhưng Pep có thể xoay sở được tình hình. Những cầu thủ mà Pep mang về, tất cả đều chơi bóng ở đẳng cấp cao. Rõ ràng, Man City có một đội hình khá thiện chiến. Pep hiểu được, bạn không thể vô địch chỉ với 11 cầu thủ mà phải là một đội hình đủ chiều sâu."

    pep-guardiola2

     Pep có thể đưa Man City vô địch mọi giải đấu. Ảnh: Internet.

    Dù Man City có màn khởi đầu mùa giải ấn tượng nhưng Xavi tin rằng, Pep sẽ không để học trò của mình chểnh mảng tập luyện. Anh tiết lộ: "Man City đang thể hiện một phong độ rất cao nhưng Pep Guardiola sẽ không để một ai cảm thấy tự mãn cả.

    Nếu Man City tạo ra khoảng cách 20 điểm so với đội xếp dưới, Pep vẫn rất nghiêm khắc trong tập luyện. Khi giải đấu chưa kết thúc, Pep luôn yêu cầu các cầu thủ phải thực sự tập trung đến tận phút cuối cùng."

    Từng có không ít nghi ngờ về sự thành công của Pep Guardiola tại Premier League vì nhiều chuyên gia nhận định rằng, Barcelona hay Bayern Munich sở hữu đội hình quá vượt trội so với phần còn lại ở La Liga và Bundesliga khi Pep còn tại vị tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chứng minh tài năng của mình.

    Theo đó, Pep luôn kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng ban bật và tấn công đầy đẹp mắt, trong khi đó, địch thủ không đội trời chung Jose Mourinho đang gặp khá nhiều khó khăn tại Manchester United. Nên nhớ rằng, Mourinho đã có nhiều kinh nghiệm ở bóng đá Anh.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 14:20 21/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...