MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Với 'nhạc trưởng tàng hình', Man Utd không thể vội vàng

    16:01 Thứ năm 12/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn M.U cần phải cân nhắc lại quyết định trói chân cầu thủ gây thất vọng ở khoảng thời gian vừa qua.

    Thêm một lần nữa, các CĐV Manchester United phải tỏ ra ngán ngẩm với những gì đội bóng thân yêu của mình thể hiện. Mùa Hè 2019 vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã không bổ sung thêm một tiền vệ công sáng giá nào. Đó chính là lí do vì sao HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải sử dụng Jesse Lingard ở vị trí số 10 của Quỷ đỏ.

    Nhưng đáng tiếc thay, chàng trai sinh năm 1992 đã không còn duy trì được phong độ giống như mùa giải 2017/18. Đã 9 tháng trôi qua, anh vẫn chưa hề có được bàn thắng hay pha kiến tạo nào cho đội bóng của mình. Thành tích này dĩ nhiên không thể khiến fan hâm mộ hài lòng, đồng thời kêu gọi ban huấn luyện cất tuyển thủ Anh lên ghế dự bị.

    Why Man United shouldn’t be in hurry to hand Jesse Lingard a new deal - Bóng Đá

     M.U gây sốc khi tính gia hạn với tiền vệ 26 tuổi tới mùa giải 2023/24.

    Tuy nhiên giữa tâm bão, nửa đỏ thành Manchester lại có một quyết định vô cùng táo bạo. Nguồn tin từ Daily Star cho hay, M.U đang cân nhắc trao cho số 14 một bản hợp đồng mới. Giao kèo hiện tại giữa đôi bên chỉ còn thời hạn đến năm 2021, kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Thế nhưng, Manchester United có lẽ nên suy nghĩ kĩ càng về động thái này.

    Lý thuyết đã chứng minh, ngôi sao 26 tuổi rất được lòng các đời huấn luyện viên của M.U. Dù là Louis Van Gaal, Jose Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer, anh vẫn có chỗ đứng nhất định trong đội hình. Một trong những nguyên nhân chính là sự đa năng của Jesse Lingard. Sản phẩm của lò Carrington có thể đá cánh hoặc chơi số 10 nếu cần thiết. 

    Sẽ thật tuyệt vời nếu một đội bóng sở hữu mẫu cầu thủ như vậy. Giống như "Solsa" từng khen cậu học trò của mình là người chơi Pressing giỏi nhất đội. Tuy vậy chừng ấy là chưa đủ để thuyết phục các fan hâm mộ. Câu chuyện ngôi sao sinh ra tại Warrington xứng đáng được gia hạn hợp đồng hay không chẳng phải vì lí do chuyên môn.

    Why Man United shouldn’t be in hurry to hand Jesse Lingard a new deal - Bóng Đá

     "Lingardinho" đang là cái gai trong mắt của fan Quỷ đỏ.

    Ai cũng biết rằng tiền vệ người Anh rất thích "pha trò" trên mạng xã hội. Cũng vì lẽ này, anh từng gây họa hồi đầu mùa và ban huấn luyện phải đứng ra xử lý. Đây cũng là cái cớ để nhiều CĐV mang ra chỉ trích Jesse Lingard mỗi khi anh có phong độ không tốt. Hay nói cách khác, số 14 của Quỷ đỏ chưa cho thấy sự trưởng thành dù tuổi đời đã không còn trẻ.

    Khả năng của cầu thủ sinh năm 1992 tương đối hạn chế. Lingard rất cơ động, thường xuyên thâm nhập vòng cấm nhưng lại không tận dụng hết điểm mạnh đó của mình. Anh tỏ ra rất giỏi khuấy động hàng thủ đối phương, tuy nhiên lại bế tắc khi gặp những "bức tường thành". Và M.U cũng không thể sống mãi với một "số 10" như vậy.

    Ole Gunnar Solskjaer có nhiều sự lựa chọn, nhưng tốt nhất vào lúc này chính là chờ đợi. Nếu Jesse Lingard tiến bộ, Manchester United có thể trao ngay cho anh một bản hợp đồng mới. Thế nhưng vào lúc này, quyết định đó tỏ ra quá vội vàng và thiếu cơ sở. 

    Xem HLV Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi Jesse Lingard: 

    Giang Nam | 15:25 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...